Thái Bình muốn làm Nhà máy chế biến ngao xuất khẩu công suất 70.000 tấn/năm

Nếu được đầu tư, Nhà máy sẽ sơ chế, chế biến sản phẩm ngao của 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Tỉnh Thái Bình đang chủ trương kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy sơ chế, chế biến ngao xuất khẩu công suất 70.000 tấn/năm. Mục đích nhằm đầu tư xây dựng các hạng mục công trình và lắp đặt máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ sơ chế, chế biến ngao xuất khẩu, đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường Mỹ và EU.

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng), đặt tại huyện Tiền Hải hoặc huyện Thái Thụy. Đây là 2 huyện nằm sát biển, có vị trí thuận lợi kết nối với sân bay Cát Bi và cảng biển Đình Vũ, Hải Phòng; cảng biển nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng khoảng 30 km. Hệ thống điện, nước, giao thông thuận lợi; đáp ứng đầy đủ dịch vụ viễn thông…

Thu hoạch ngao tại huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh: INT

Đối tác tỉnh Thái Bình muốn hướng đến là các doanh nghiệp từ EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Để khuyến khích đầu tư, tỉnh Thái Bình áp dụng nhiều chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 10 – 20% trong 10 – 15 năm; miễn thuế 2 - 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 - 9 năm tiếp theo; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm…, tùy từng vị trí đặt dự án.

Theo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, hiện toàn tỉnh có gần 3.200 ha diện tích nuôi ngao bãi triều, trong đó 2.500ha nuôi ngao thương phẩm.

Năm 2022, sản lượng nuôi ngao thương phẩm toàn tỉnh đạt 122.500 tấn, chiếm 67,36% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản. Giá trị đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 321,28 tỷ đồng so với năm 2021, chiếm 58,59% giá trị nuôi trồng thủy sản. Khoảng 10% ngao thương phẩm xuất khẩu chính ngạch, 45% tiêu thụ nội địa, còn lại là xuất khẩu tiểu ngạch.

Diện tích nuôi ngao bãi triều huyện Tiền Hải (trên 2.100ha) đã được Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện giám sát điều kiện an toàn thực phẩm. Năm 2022, Chi cục đã cấp 950 giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ cho khoảng 30.000 tấn ngao (chiếm 24,47% tổng sản lượng), đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng tiêu dùng trong nước và sơ chế, chế biến xuất khẩu sang châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc.

Hiện, toàn tỉnh chỉ có một công ty chế biến ngao xuất khẩu (Công ty TNHH Nghêu Thái Bình), nguồn nguyên liệu thu mua hoàn toàn từ địa phương, xuất sang các thị trường EU, Nhật Bản...

Nếu được đầu tư, Nhà máy sơ chế, chế biến ngao xuất khẩu sẽ thu mua, chế biến sản phẩm ngao của 4 tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Mỹ và EU; gia tăng giá trị xuất khẩu cho mặt hàng thủy sản chủ lực của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới.

Vũ Thủy

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/thai-binh-muon-lam-nha-may-che-bien-ngao-xuat-khau-cong-suat-70-000-tan-nam-i316443/