Thái Bình: Nghi vấn bố vợ và con rể đánh người trộm gà tử vong

Phát hiện có người trộm gà, ông Hinh cùng con rể bắt giữ rồi trói, đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Phát hiện có người trộm gà, ông Hinh cùng con rể bắt giữ rồi trói, đánh đập khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, ngày 23/4, công an tỉnh Thái Bình đã thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án.

Theo thông tin trên An ninh thủ đô, khoảng 4h ngày 21/4, Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) đang ngủ tại ki ốt trong khu vực chợ Thẫm, thôn La Uyên, xã Minh Quang, thì phát hiện 1 người đàn ông đang có ý định trộm cắp gà bên ngoài ki ốt.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Zing.vn

Zing.vn đưa tin, sau ki cùng con rể là Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) bắt được người nghi trộm gà, ông Hinh và con rể đã tra hỏi, đánh đập khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư.

Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Hoàn (47 tuổi, cùng địa phương).

Nhận tin báo, Công an huyện Vũ Thư phối hợp VKSND cùng cấp đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Thư đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hinh để phục vụ công tác điều tra.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/thai-binh-nghi-van-bo-vo-va-con-re-danh-nguoi-trom-ga-tu-vong-a272279.html