Thái Bình: Nỗi lòng người làng mong sắc phong trở về

Ngay sau khi thông tin sắc phong của nhiều làng quê Việt Nam được đưa lên trang web đấu giá của công ty Dương Minh Thượng Hải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp cùng Bộ Ngoại giao nước ta, trực tiếp làm việc với phía công ty nước bạn, nhờ vậy mà việc đấu giá số lượng không nhỏ sắc phong của Việt Nam đã tạm dừng.

Tuy nhiên, khi nào sắc phong có thể trở về được? Người dân những làng mất sắc phong cần phải làm gì để có thể cùng các cơ quan quản lý nhà nước hồi hương sắc phong sớm nhất, vẫn là câu hỏi canh cánh chưa có đáp án.

Đây là một trong 9 đạo sắc phong của làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã bị kẻ gian lấy trộm năm 2021 cùng nhiều hiện vật quí khác được lưu giữ tại đền chùa Phượng Vũ , và tình cờ được môt người dân làng phát hiện trên trang web đấu giá của Trung Quốc thời gian qua. Những tưởng khó có cơ hội tìm lại giá trị di sản quí của làng, giờ đây người dân làng Thọ Lộc đã nhen nhóm niềm hi vọng trở lại.

Tính đến thời điểm này cũng đã hơn nửa tháng kể từ khi công văn của xã Minh Khai về việc hồi hương sắc phong của làng Thọ Lộc gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, người dân trong làng vẫn mong ngóng từng ngày để chờ đợi một phản hồi tích cực.

Có lẽ, để đem được sắc phong của làng Thọ Lộc cũng như nhiều làng quê khác trên dải đất hình chữ S trở về bằng con đường ngoại giao không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Thế nhưng, xét trên góc độ tâm tư, tình cảm của người dân thì chúng ta hoàn toàn hiểu được nỗi lòng mong ngóng của dân làng. Các cụ cao niên làng Thọ Lộc cũng chia sẻ, con dân làng sẵn sàng đóng góp chi phí để mang sắc phong về, điều họ cần nhất là sự đồng hành sát sao của các cơ quan chức năng, để niềm hi vọng hồi hương những giá trị di sản quý báu của làng không bị dập tắt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Anh Thư - Ngọc Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thai-binh-noi-long-nguoi-lang-mong-sac-phong-tro-ve