Thái Bình thả cá thể rùa biển về tự nhiên: Loài trong Sách Đỏ!

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình mới thả một cá thể rùa biển nặng khoảng 27 kg về môi trường tự nhiên. Loài rùa biển này có tên trong Sách Đỏ, bị đe dọa bởi cá mập, cáo, các loài chim biển...

Vào 10h sáng ngày 17/8, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình tổ chức phương tiện đưa một cá thể rùa biển ra khu vực cửa biển Ba Lạt (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải) để thả về tự nhiên.

Cá thể rùa biển này nặng khoảng 27 kg. Nó được một ngư dân ở huyện Tiền Hải đánh bắt được. Biết đây là rùa biển quý hiếm nên người này đã giao nộp cho Đồn Biên phòng Cửa Lân (xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải).

Rùa biển có tên khoa học Chelonioidea. Chúng sinh sống ở các đại dương trên thế giới. Rùa biển đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đại dương và bãi biển.

Rùa biển được liệt kê trong Sách Đỏ IUCN (Sách Đỏ IUCN hay gọi tắt là Sách Đỏ, tiếng Anh: IUCN Red List of Threatened Species hay IUCN Red List, là danh sách toàn diện nhất về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật trên thế giới), về các loài bị đe dọa hoặc nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp.

Tại Việt Nam, rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng cao và cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Rùa biển thường đẻ khoảng 100 trứng mỗi lần. Thế nhưng, tỷ lệ rùa biển sống sót đến tuổi trưởng thành là rất thấp.

Trong môi trường tự nhiên, rùa biển bị đe dọa, suy giảm về số lượng bởi một số động vật ăn thịt như: cá mập, gấu, báo, cáo, các loài chim biển...

Ngoài ra, rác thải từ plastic chính là mối đe dọa, khiến môi trường biển bị ô nhiễm và gây tổn hại nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài rùa biển.

Mời độc giả xem video: Giải cứu những con rùa gặp nguy vì phóng sinh không đúng cách. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thai-binh-tha-ca-the-rua-bien-ve-tu-nhien-loai-trong-sach-do-1738822.html