Thái Bình tiếp nhận hơn 200 người về từ Nhật Bản

Rạng sáng nay, 23/3/2020, tỉnh Thái Bình đã đón tiếp, tiến hành cách ly tập trung 223 người trở về từ Nhật Bản, trong số đó có 142 nam, 81 nữ (6 trẻ em dưới 10 tuổi). Những người được cách ly y tế tập trung là sinh viên, người lao động của 33 tỉnh, thành đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản, trở về Việt Nam qua Sân bay Vân Đồn ( Quảng Ninh)

223 công dân này được thực hiện cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Thái Bình và Trung đoàn 568 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình). Theo đó, có 124 người được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh và 99 người được cách ly tập trung tại Trung đoàn 568.

 Bước đầu sức khỏe của công dân về nước đều ổn định

Bước đầu sức khỏe của công dân về nước đều ổn định

Quy trình thủ tục, ngoài các bước khai báo y tế, đo thân nhiệt, tất cả các trường hợp đều được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay khi về đến địa phương, 124 trường hợp tại Trường Quân sự Thái Bình đã được lực lượng y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình lấy mẫu xét nghiệm COVID – 19 để gửi lên Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, 99 trường hợp tại Trung đoàn 568 sẽ được tiến hành sau đó.

Khi tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản, quá trình khám sức khỏe ban đầu cho thấy, tất cả các trường hợp cách ly tập trung đều không có biểu hiện sốt. Tại khu vực cách ly, các xe chở khách, chở đồ của các công dân được phun thuốc khử khuẩn.

Trước đó, tại 2 địa điểm cách ly đã thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị như bố trí phòng tiếp đón công dân, chuẩn bị giường nằm, nhà ăn, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết cũng như nhu yếu phẩm phục vụ cho việc ăn ở cho công dân trong 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe.

Đến thời điểm này, tỉnh Thái Bình chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS - CoV - 2.

Hoàng Thía

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thai-binh-tiep-nhan-hon-200-nguoi-ve-tu-nhat-ban-n170729.html