Thái Bình trao giải cuộc thi tìm hiểu '80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam'

Sáng 17/5, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu '80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam'. 8 tập thể và 36 cá nhân đã được Ban tổ chức trao giải tại buổi lễ.

Dự lễ có bà Phạm Thu Hà – Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ban tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Tiến thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đồng Thụy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các trường đại học, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các tập thể và cá nhân đạt giải.

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Cách đây 80 năm, hội nghị thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua bản đề cương về văn hóa Việt Nam, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong 3 mặt trận: Chính trị, kinh tế, văn hóa để lãnh đạo đất nước tiến lên, khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung của đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Đồng thời, cuộc thi cũng khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần cống hiến của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo nguồn lực nội sinh và động lực để thực hiện khát vọng xây dựng tỉnh Thái Bình, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Phạm Đồng Thụy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” phát biểu đánh giá cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đồng Thụy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” nhấn mạnh, trải qua 80 nhưng đề cương về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị. Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” khẳng định tầm nhìn trí tuệ của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện khát vọng của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thái Bình, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cuộc thi góp phần thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo Bác với chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa, con người phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”.

Bà Phạm Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp Ban tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình trao giải nhất cho các tập thể và cá nhân

Ông Đặng Thanh Giang - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Thái Bình và ông Phạm Đồng Thụy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì cho các tập thể và cá nhân

Ông Hoàng Thái Phúc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao giải 3 cho các tập thể và cá nhân

Ông Vũ Thanh Vân - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và bà Ngô Thị Kim Hoàn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thái Bình trao giải khuyến khích cho các tập thể và cá nhân

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” được tổ chức từ 29/3 – 24/4/2023, được chia làm 2 đợt (đợt 1 từ 29/3 – 8/4/2023; đợt 2 từ 14/4 – 24/4). Kết thúc mỗi đợt thi, hệ thống phần mềm cuộc thi tự động đóng lại với kết quả đảm bảo chính xác, khách quan. Cuộc thi có 2 bộ câu hỏi dành cho 2 đối tượng là cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và học sinh từ cấp trung học cơ sở trở lên. Qua 2 đợt thi đã có tổng số 182.033 người/425862 lượt tham gia dự thi. Trong đó, đợt 1 có 97.897 người/194.921 lượt dự thi; đợt 2 có 84.136 người/230.941 lượt người dự thi; đối tượng dự thi là cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là 101.403 lượt, chiếm 23,81%; học sinh, đoàn viên, thanh niên là 324.459 lượt, chiếm 76,19%.

Trao giấy khen cho 7 cơ quan, đơn vị có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp tổ chức cuộc thi

Trải qua một tháng phát động và tổ chức thực hiện, Ban tổ chức đã trao giải cho 8 tập thể và 36 cá nhân sau 2 đợt thi. Ngoài cơ cấu giải theo quy định, Ban tổ chức đã quyết định tặng giấy khen cho 7 cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Phương Nguyên

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thai-binh-trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-80-nam-de-cuong-ve-van-hoa-viet-nam-post475583.html