Thái Lan 0 điểm vẫn vào tứ kết và các điều lệ kiểu 'ao làng' của ASIAD 18

Những điều lệ kỳ lạ từ ban tổ chức ASIAD 2018 đã đem đến những tình huống hết sức kịch tính.

Trường hợp đội bóng đá nữ Thái Lan mới đây chỉ có 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -3 vẫn có thể yên tâm lọt vào vòng tứ kết khiến nhiều người hâm mộ bóng đá ngạc nhiên. Thậm chí, các cô gái xứ chùa vàng còn trở thành đội bóng xếp thứ 3 đạt thành tích tốt nhất.

Môn bóng đá nữ ASIAD 2018 gồm 11 đội bóng tham dự, chia thành 3 bảng. Trong đó, sẽ có 2 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội. Các đội nhất nhì mỗi bảng nghiễm nhiên lọt vào vòng tứ kết. 2 suất còn lại thuộc về đội xếp thứ 3 đạt thành tích xuất sắc nhất.

Thái Lan nằm tại bảng C, họ để thua Nhật Bản 0-2 rồi thất thủ trước Việt Nam với tỉ số 2-3. Tuy nhiên, dù chẳng giành nổi điểm nào, các cô gái xứ chùa vàng vẫn sớm giành quyền đi tiếp bất chấp kết quả ở các bảng đấu khác.

Chính việc nằm ở bảng đấu gồm 3 đội vô tình tạo ra may mắn cho Thái Lan. Bởi chiếu theo thể thức phía ban tổ chức, hiệu số bàn thắng bại giữa các đội đứng thứ 3 mới là yếu tố tiên quyết.

Vì Hồng Kông (Trung Quốc) được 0 điểm, hiệu số bàn thắng bại -15, tạm xếp thứ 3 bảng B sẽ gặp đội đang chót bảng là Tajikistan (0 điểm, -32). Dù bất cứ đội nào thắng cũng không lấy điểm số để xét thành tích xếp thứ 3.

Hông Kông chỉ có thể xếp trên Thái Lan nếu giành chiến thắng cách biệt 12 bàn trở lên. Lúc đó, Thái Lan sẽ ít hơn số bàn thắng bại.

Trận thua trước đội nữ Việt Nam không làm đội nữ Thái Lan bị loại.

Tương tự, đội tạm xếp thứ 3 bảng A là Indonesia đang có hiệu số bàn thắng bại -4. Đội bóng này cũng bỏ túi 3 điểm nhờ thắng Maldives 4-0. Thế nhưng, vì Maldives xếp cuối bảng nên chiến thắng này vô nghĩa. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ chạm trán Hàn Quốc ở loạt trận cuối.

Các cô gái Indonesia cần phải hạn chế bàn thua nhằm xếp trên Hông Kông về chỉ số đối đầu trong những đội bóng xếp thứ 3. Xét về lý thuyết, đội nữ Thái Lan hoàn toàn có thể bị loại nếu Indonesia thắng còn Hông Kông vượt qua Tajikistan với cách biệt ít nhất 12 bàn. Nhưng những khả năng này hoàn toàn rất khó xảy ra trên thực tế.

Không chỉ môn bóng đá nữ, môn bóng đá nam cũng suýt nữa phải đau đầu về thể thức. Cụ thể, trước trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản, người ta từng nói về việc cả 2 đội phải thi đấu luân lưu nhằm tìm kiếm đội nhất bảng do 2 đội cùng có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại lúc đó đều là +5. Rất may, U23 Việt Nam vượt qua U23 Nhật Bản để độc chiếm ngôi đầu bảng.

Đội nữ Thái Lan đang là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Một tình huống cũng suýt nữa gây khó xử khác thuộc về bảng F. Trước loạt trận cuối cùng, U23 Iran cùng U23 Saudi Arabia đều giành 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3-0. Trong khi đó, 2 đội xếp sau U23 Triều Tiên và U23 Myanmar chỉ nắm giữ 1 điểm, hiệu số 1-4.

Tại lượt trận cuối cùng, U23 Triều Tiên đè bẹp U23 Saudi Arabia với tỉ số 3-0 còn U23 Myanmar vươn lên dẫn U23 Iran 2-0 từ phút 68. Nếu như U23 Myanmar ghi thêm 1 bàn thắng nữa ở những phút còn lại trước U23 Iran, mọi thứ lúc này sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Do hiệu số đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên hàng đầu rồi tới hiệu số bàn thắng bại, tiếp đến là sút penalty phân định cao thấp nếu gặp, kế sau xét chỉ số fair-play bằng cách tính thẻ phạt, cuối cùng hình thức rút thăm mới sử dụng nhằm phân định thứ hạng các đội.

U23 Myanmar đem đến những kịch tính cho ASIAD 2018 ở những phút cuối cùng.

Tình hình bảng F khá phức tạp nếu U23 Myanmar thắng U23 Iran 3-0. Cả 4 đội đều từng đối đầu vòng tròn với nhau. Do đó, nếu trường hợp này xảy ra, U23 Triều Tiên cùng U23 Myanmar đều đi tiếp nhờ từng hòa nhau 1-1 trong khi U23 Iran hòa U23 Saudi Arabia 0-0.

Lúc này, U23 Iran cùng hiệu số bàn thắng bại là 0 mà 2 đội này không gặp nhau lượt đấu cuối. Chỉ số fair-play thậm chí cả hình thức cuối cùng rút thăm cũng được tính đến nếu 2 đội này cân bằng về số thẻ phạt.

Những thể thức từ phía ban tổ chức ASIAD 2018 quy định vô hình chung đưa đến những kịch bản khá éo le. Thế nhưng, không thể phủ nhận một điều, những quy định đó phần nào khiến giải đấu này thu hút được sự chú ý cũng như tăng thêm sức kịch tính hơn rất nhiều.

Bá Định

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/thai-lan-0-diem-v%C3%A3n-vao-tu-ket-va-cac-dieu-le-kieu-ao-lang-cua-asiad-18-3514408.html