Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

VOV.VN - Tư lệnh Lục quân Thái Lan khẳng định quân đội nước này luôn tôn trọng pháp luật sẵn sàng sát cánh bên nhân dân.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan (Ảnh: Thông tấn xã Thái Lan)

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayuth ngày 5/8, chỉ trích những thông tin đồn đoán cho rằng, Quân đội chuẩn bị tiến hành đảo chính quân sự.

Theo Đại tướng Prayuth, việc tung tin thất thiệt này là nhằm mục đích trục lợi, gây hoang mang trong dân chúng và gây thiệt hại cho đất nước.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan cũng khẳng định, Quân đội luôn tôn trọng pháp luật và sẵn sàng sát cánh bên nhân dân. Vì thế, người dân cần tỉnh táo, tiếp nhận thông tin một cách chọn lọc để tránh trở thành nạn nhân của những tin đồn sai sự thật.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan, Đại tá Thanathip thông báo: Trong bối cảnh có biểu tình chính trị, các quân nhân tại ngũ có quyền tham gia biểu tình, nhưng không được phép chỉ trích Chính phủ ở nơi công cộng và phải chấp hành nghiêm các quy định về tác phong, kỷ luật quân đội của Bộ Quốc phòng./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/thai-lan-bac-bo-tin-don-dao-chinh/274336.vov