Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp để hạn chế sự lây lan của đại dịch

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố nước này sẽ bước vào tình trạng khẩn cấp vào ngày 26/3 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Một cửa hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 21/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một cửa hàng phải đóng cửa do dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 21/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 24/3 tuyên bố nước này sẽ bước vào tình trạng khẩn cấp vào ngày 26/3 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trước đó, một quan chức thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đã ghi nhận thêm 106 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 827 người. Đây là mức tăng 3 con số trong ngày thứ 3 liên tiếp.

Theo nguồn tin, đã có thêm 3 ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong lên 4 người.

Trong số 3 ca tử vong mới, một người có bệnh nền là tiểu đường, còn hai người còn lại trên 70 tuổi, trong đó một người bị lao và một người có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Thái Lan đã điều trị khỏi bệnh cho 57 người, trong khi còn 766 ca vẫn đang điều trị trong bệnh viện./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-de-han-che-su-lay-lan-cua-dai-dich/630242.vnp