Thái Lan: Bangkok đặt mục tiêu tiêm 70% dân số trước thời điểm mở cửa

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 8/10/2021. Ảnh: THX/TTXVN

* WHO: Campuchia xem xét mở cửa lại "tất cả các lĩnh vực"

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Thống đốc Bangkok Aswin Kwanmuang ngày 11/10 cam kết ít nhất 70% dân số thủ đô sẽ được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ 2 mũi trong tháng 10 để thành phố này có thể mở cửa trở lại vào tháng 11 tới và kinh tế có thể bắt đầu phục hồi.

Cam kết trên được đưa ra sau khi Chính phủ Thái Lan thông báo từ ngày 1/11 tới mở cửa thêm 5 địa điểm du lịch cho du khách, với điều kiện không có ổ dịch COVID-19 lớn nào trong các khu vực này cho tới thời điểm đó.

Những khu vực sẽ được mở cửa từ đầu tháng tới bao gồm Bangkok, Chiang Mai (các huyện Muang, Mae Rim, Mae Taeng và Doi Tao), Prachuap Khiri Khan (huyện Hua Hin), Phetchaburi (huyện Cha-am) và Chon Buri (các huyện Pattaya, Bang Lamung và Sattahip).

Thủ đô Bangkok được quan tâm đặc biệt vì là cửa ngõ của đất nước. Địa phương này là tâm điểm của đợt bùng phát COVID-19 thứ 3 ở Thái Lan, với số ca mắc và tử vong cao nhất.

Hiện số ca mắc mới trên cả nước Thái Lan đã giảm xuống mức hơn 10.000 ca/ngày trong những tuần gần đây - mức mà các nhà chức trách cho rằng hệ thống y tế quốc gia có thể đáp ứng được. Trước đó, Thống đốc Bangkok cho biết thủ đô sẽ chỉ được mở cửa khi đạt mục tiêu tiêm phòng cho 70% cư dân ở tất cả các quận.

Trong ngày 11/10, Bangkok đã tiếp nhận 6 xe tiêm chủng lưu động, với công suất mỗi xe phục vụ 600 người một ngày. Bộ Y tế Thái Lan sáng 11/10 thông báo nước này có thêm 10.035 ca mắc mới COVID-19 cùng 60 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay lên 1.720.919 ca, trong đó 1.592.9023 bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và 17.751 người không qua khỏi.

* Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia đề nghị Bộ Y tế nước này xem xét về việc mở cửa trở lại tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, sau khi WHO nhận thấy Campuchia ứng phó hiệu quả và bền vững trước đại dịch COVID-19.

Báo Khmer Times dẫn lời Đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan, cho biết nếu ứng phó tốt dịch COVID-19, Campuchia có thể mở cửa trở lại một cách an toàn và có khả năng chống dịch. Campuchia cần phải áp dụng cách tiếp cận có rủi ro trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt khi mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh. Mỗi cá nhân cần có sự lựa chọn đúng đắn về các biện pháp phòng chống dịch.

Tuy nhiên, bà Li Ailan cũng tỏ ra lo ngại mở cửa trở lại ồ ạt mà không có kế hoạch tốt và quản lý rủi ro, thì số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên, bệnh viện sẽ rơi vào cảnh quá tải và hoạt động kinh tế có thể lại phải đóng cửa.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine bày tỏ hy vọng Campuchia sớm thoát khỏi dịch bệnh, quay trở lại cuộc sống "bình thường mới", nếu người dân tiếp tục thực hiện đúng và thường xuyên các biện pháp phòng dịch.

Ngày 11/10, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo xác nhận có 21 người tử vong và 258 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, bao gồm 16 ca nhập cảnh và 242 ca lây nhiễm cộng đồng. Hôm nay là ngày thứ 11 liên tiếp, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia ở quanh mức 200 ca/ngày tính theo kết quả xét nghiệm PCR và là ngày bắt đầu chiến dịch tiêm mũi vắc xin tăng cường thứ ba cho người dân ở thủ đô Phnom Penh.

T.LÊ (tổng hợ từ Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/92/266099/thai-lan--bangkok-dat-muc-tieu-tiem-70-dan-so-truoc-thoi-diem-mo-cua.html