Thái Lan bắt tay với hãng game điện thoại để quảng bá du lịch

Ngành du lịch Thái Lan đang hướng đến chiến lược quảng bá du lịch mới mẻ và đầy tiềm năng: thúc đẩy du lịch qua game mobile.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) hợp tác với nhà phát triển game Hàn Quốc Gravity để đưa các địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước chùa tháp vào thế giới ảo của Ragnarok Origin. Đây là trò chơi nổi tiếng được đông đảo game thủ quốc tế chơi trên điện thoại.

Một cảnh trong game. Ảnh: Thai.news.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sudawan Wangsuphakijkosol cho biết các điểm tham quan ở thành phố cổ Phra Nakhon Si Ayutthaya sẽ được đưa vào game trong lần hợp tác này. Thành phố này có nhiều thắng cảnh và các di sản thế giới được công nhận.

Các cảnh trong game còn xuất hiện thêm trang phục truyền thống của đất nước Thái Lan, võ phục Muay Thái, băng quấn đầu voi,... làm trang phục cho nhân vật chơi game.

Thành phố cổ Phra Nakhon Si Ayutthaya giờ là di tích lịch sử quan trọng nằm gần thủ đô Bangkok. Ảnh: Expedia.

Ragnarok Origin có hơn 50 triệu người chơi đa quốc gia, đặc biệt họ chủ yếu là người trẻ. Chiến dịch này sẽ giúp Thái Lan tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng mới, những người yêu thích game và khám phá. Việc đưa các địa điểm du lịch vào game sẽ giúp người chơi ghi nhớ và hình dung rõ ràng hơn về vẻ đẹp của Thái Lan, từ đó thúc đẩy họ lên kế hoạch du lịch đến đây trong tương lai.

Điều đặc biệt ở chiến dịch lần này là Thái Lan tập trung vào các địa điểm du lịch ở các thành phố nhỏ thuộc cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương, phát triển kinh tế cho các khu vực này, thay vì quảng bá quá nhiều cho những địa điểm đã nổi tiếng.

Đền cổ Wat Phra Si Sanphet với 3 ngọn tháp nổi tiếng. Ảnh: Supanut Arunoprayote.

Phra Nakhon Si Ayutthaya, hay còn gọi là Ayutthaya, là cố đô của Vương quốc Ayutthaya hùng mạnh một thời. Nằm cách Bangkok chỉ 80km về phía bắc, Ayutthaya là điểm đến du lịch nổi tiếng với những di tích lịch sử ấn tượng và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.

Ayutthaya được thành lập vào năm 1350 và trở thành kinh đô của Vương quốc Ayutthaya trong hơn 400 năm. Trong thời kỳ hoàng kim, Ayutthaya là một trong những thành phố lớn và thịnh vượng nhất ở Đông Nam Á, với hơn 1 triệu dân và là trung tâm giao thương, văn hóa và tôn giáo quan trọng.

Năm 1767, Ayutthaya bị quân Miến Điện tấn công và phá hủy hoàn toàn. Ngày nay, khu vực cố đô Ayutthaya là công viên lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây lưu giữ hàng trăm di tích lịch sử, bao gồm những ngôi đền, cung điện, tháp, tượng Phật,...

Vẻ đẹp rêu phong, huyền bí ở di tích Wat Mahathat tại Phra Nakhon Si Ayutthaya. Ảnh: Tourism Authority of Thailand.

Du khách tới đây sẽ ghé tham quan Wat Phra Si Sanphet là 3 ngọn tháp được xây dựng để thờ 3 vị vua Ayutthaya, Wat Mahathat nổi tiếng với tượng Phật đầu Phật trong rễ cây và là một trong những ngôi đền đẹp nhất ở Ayutthaya, thăm Cố cung từng là nơi ở của các vị vua Ayutthaya, Bảo tàng Quốc gia Chao Sam Phraya trưng bày các hiện vật lịch sử được khai quật từ Ayutthaya bao gồm đồ gốm, đồ trang sức, tượng Phật,...

Du khách có thể tham quan Ayutthaya bằng xe đạp, xe máy, tuk tuk hoặc xe taxi. Có nhiều tour du lịch được tổ chức để đưa du khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Ayutthaya. Khách cũng có thể tham gia các lớp học nấu ăn Thái Lan, học massage Thái Lan hoặc trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương.

Tham quan Ayutthaya bằng xe đạp. Ảnh: OutdoorTrip.

Chiến dịch quảng bá du lịch Thái Lan qua game Ragnarok Origin dự kiến sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn để đưa thêm nhiều địa điểm du lịch vào thế giới ảo, như Ayutthaya, Chonburi, Krabi, Koh Samui,...

Ngoài việc tái hiện các địa điểm du lịch, chiến dịch dự kiến còn bao gồm các hoạt động khác như tổ chức các sự kiện in-game và out-game để thu hút người chơi, cung cấp thông tin du lịch hữu ích cho người chơi thông qua trang web và mạng xã hội của TAT, hợp tác với các influencer trong cộng đồng game để quảng bá du lịch Thái Lan.

Thái Lan đặt mục tiêu đón 35 triệu khách quốc tế trong năm 2024, bằng gần 90% so với 40 triệu lượt năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, Thái Lan hiện tại đang thực hiện một số cách làm như miễn thị thực cho du khách từ nhiều quốc gia gồm cả Việt Nam, tăng cường quảng bá du lịch qua nhiều kênh truyền thông sáng tạo và mới mẻ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ,...

Tuấn Anh

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/thai-lan-bat-tay-voi-hang-game-dien-thoai-de-quang-ba-du-lich-c17a69342.html