Thái Lan bí mật luyện quân trước 'đại chiến Đông Nam Á'

Đội tuyển Thái Lan tập luyện trong vòng bí mật theo yêu cầu của HLV Nishino; đồng nghiệp của Nguyễn Thị Thật tử nạn trên đường đua; Đình Trọng mất chín tháng để trở lại.

Thái Lan bí mật luyện quân trước “đại chiến Đông Nam Á”

HLV đội tuyển Thái Lan, Akira Nishino yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) không cung cấp bất kỳ thông tìn gì về đội tuyển với truyền thông, trước khi “đại chiến Đông Nam Á” với Việt Nam diễn ra vào ngày 5-9 tới.

Tân HLV Thái Lan Akira Nishino. Ảnh: FAT

Tân HLV Thái Lan Akira Nishino. Ảnh: FAT

Ngoài danh sách tập trung các tuyển thủ, địa điểm tập luyện, giới truyền thông cũng không được tiếp cận các buổi tập của “Voi chiến” nhằm giữ kín các quân bài cũng như chiến thuật trước trận đấu khai mạc bảng G trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Mọi thông tin liên quan đến đội tuyển Thái Lan đều được giữ kín trước "đại chiến" Đông Nam Á. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, Tổng thư ký FAT Kornvirakun Nanthakul cho biết: “Một số thông tin cần được bảo mật theo yêu cầu của HLV Nishino, tất cả vì lợi ích của đội tuyển quốc gia. Theo yêu cầu của HLV Nishino, FAT sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì liên quan đến danh sách đội tuyển, kế hoạch tập luyện, sơ đồ chiến thuật… cho giới truyền thông trong thời gian này”.

Cuộc so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực sẽ diễn ra vào ngày 5-9 tại SVĐ Thammasat, Thái Lan. Chủ nhà Thái Lan dự kiến phân phối hơn 2.000 vé đến tay CĐV Việt Nam. Để sở hữu chiếc vé này, mỗi CĐV phải chi khoảng 500.000 đồng, giá vé đắt gấp ba lần so với CĐV chủ nhà.

Bjorn Lambrecht trong đội hình Lotto-Saudal Bỉ. Ảnh: REUTERS

Đồng nghiệp của Nguyễn Thị Thật tử nạn trên đường đua

Đồng nghiệp nam cùng CLB Lotto-Saudal (Bỉ) với tay đua Việt Nam Nguyễn Thị Thật, Bjorn Lambrecht, được thông báo qua đời tại bệnh viện sau khi anh gặp nạn tại chặng 3 Tour de Polonge 2019, Ba Lan.

Tay đua 22 tuổi không may tông vào một cống bê tông khi đoàn đua chinh phục khoảng 120 km đầu chặng đấu từ Chorzpw đến Zabrze. Anh được trực thăng đưa thẳng đến bệnh viện nhưng đã qua đời ngay trên bàn phẫu thuật.

Tay đua 22 tuổi Lambrecht ra đi trong sự tiếc thương vô hạn của các đồng nghiệp. Ảnh: NEWS

Trước thông tin quá đau buồn, đồng đội của Lambrecht cho biết: “Bi kịch đau đớn nhất đã xảy ra với gia đình, bạn bè và đồng đội. Bjorn, hãy yên nghỉ!”. Đồng nghiệp người Đức Passcal Ackermann - tay đua giành chiến thắng chặng 3 nói: “Kết quả này không có ý nghĩa gì”.

Lambrecht là tay đua giàu triển vọng của làng xe đạp Bỉ, anh từng gây ấn tượng mạnh tại giải đấu Criterium du Dauphine, giải đấu truyền thống chuẩn bị cho sự kiện quan trọng Tour de France.

Trong sự nghiệp của mình, Lambrecht từng giành chiến thắng cuộc đua Liege-Bastogne-Liege năm 2017 dành cho lứa tuổi U-23, đoạt HCB giải vô địch U-23 thế giới vào năm 2018.

Trong tuyên bố của mình, Tour de Pologne chia sẻ: “Không có lời lẽ nào để diễn ta thảm kịch này. Bjorn Lambrecht đã qua đời sau một tai nạn trên đường đua. Xin nhận từ chúng tôi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè, đồng đội của anh ấy và cả cộng đồng xe đạp khắp thế giới!”.

Tay đua lão luyện người Tây Ban Nha Alejandro Valverde (hạng 9 chung cuộc Tour de France 2019) cho biết: “Xin chia buồn vì sự ra đi của Lambercht, một tay đua trẻ rất triển vọng của làng xe đạp trong vài năm gần đây. Cuộc sống thật không công bằng, anh ấy còn quá trẻ với rất nhiều hoài bão chưa thực hiện. Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn vè và đồng đội Lotto-Saudal của anh”.

Đình Trọng cần chín tháng để hồi phục chấn thương

Trung vệ đội tuyển Việt Nam Trần Đình Trọng vừa nhận tin “sét đánh” sau kết quả tái khám tại BV Parkway (Singapore).

Bác sĩ Tan Jee Lim vừa tái khám chấn thương cho Đình Trọng. Ảnh: HNFC

Bác sĩ chịu trách nhiệm phẫu thuật cho anh - Tan Jee Lim khẳng định Đình Trọng cần chín tháng để hồi phục chấn thương dây chằng đầu gối. Chẩn đoán này trái ngược với dự báo trước đó của chuyên gia đội tuyển Việt Nam Choi Ju-yong, khi ông cho biết có thể giúp trung vệ Hà Nội FC trở lại chỉ 4-6 tháng sau phẫu thuật.

Trong tuyên bố của mình, Hà Nội FC cho biết: “Lãnh đạo, ban huấn luyện và bản thân Đình Trọng đều mong muốn anh trở lại sớm nhất bởi anh là mắt xích quan trọng của CLB. Tuy nhiên, CLB không thể mạo hiểm với sức khỏe của Đình Trọng. Chúng tôi không vội vàng vì thành tích trước mắt, ảnh hưởng đến tương lai của cầu thủ”.

Thời gian hồi phục lâu hơn dự kiến khiến trung vệ số 21 lỡ mất cơ hội tham dự SEA Games 30. Ảnh: GOAL

Trước đó, Đình Trọng dính chấn thương dây chằng chéo trước chân trái trong trận Hà Nội FC làm khách trên sân HA Gia Lai ngày 31-5. Với chẩn đoán của BS Tan Jee Lim, Đình Trọng sẽ không thể góp mặt cùng đội tuyển U-22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Thậm chí anh có thể lỡ mất tham dự VCK U-23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/thai-lan-bi-mat-luyen-quan-truoc-dai-chien-dong-nam-a-850304.html