Thái Lan cân nhắc hợp pháp hóa cần sa y tế

Thị trường cần sa y tế toàn cầu có thể đạt 55,8 tỉ USD vào năm 2025.

Thái Lan đang triển khai kế hoạch hợp pháp hóa cần sa dùng trong điều trị bệnh viêm khớp, đau nửa đầu và ung thư, theo AFP hôm qua dẫn nguồn từ Ủy ban Về sức khỏe cộng đồng thuộc Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA).

Chủ tịch ủy ban trên, ông Jet Sirathraanon bày tỏ hy vọng dự luật sẽ sớm được thông qua, đồng thời nhấn mạnh cần sa sẽ “chỉ dùng cho mục đích y tế, không để giải trí”. Một khi dự luật trên được phê chuẩn, Thái Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa dùng cần sa chữa bệnh, hướng đến việc xuất khẩu cần sa y tế ra thị trường nước ngoài.

Theo phân tích của Công ty nghiên cứu thị trường Grand View Research (Mỹ), thị trường cần sa y tế toàn cầu có thể đạt 55,8 tỉ USD vào năm 2025. Hiện cần sa vẫn bị cấm dùng ở Thái Lan, với khung hình phạt rất nặng dành cho tội phạm buôn bán ma túy.

[VIDEO] Liệu pháp cần sa có thể chữa bệnh cho thú cưng?

Huỳnh Thiềm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thai-lan-can-nhac-hop-phap-hoa-can-sa-y-te-1019283.html