Thái Lan cảnh báo tiêu hủy trái cây giá rẻ nhập lậu từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Người Thái Lan và khách du lịch nước ngoài mang trái cây tươi vào nước này mà không có giấy phép phải đối mặt với án tù và phạt tiền khoảng 580 USD.

Cảnh báo nhắm vào khách du lịch đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi các loại trái cây tươi như hồng và nho có giá thấp hơn ở Thái Lan.

Thái Lan đã cảnh báo cả du khách nước ngoài và công dân của họ, đặc biệt là những người trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản, rằng những người mang trái cây tươi vào nước này mà không có giấy phép hợp lệ sẽ phải đối mặt với án tù.

Bỏ tù, phạt tiền hoặc cả hai: Thái Lan cảnh báo du khách không lén mua trái cây giá rẻ.

Bỏ tù, phạt tiền hoặc cả hai: Thái Lan cảnh báo du khách không lén mua trái cây giá rẻ.

Bộ Nông nghiệp nhắc nhở người Thái và du khách quốc tế rằng cần phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật khi mang trái cây từ nước ngoài.

Cơ quan này cho biết thêm, những hành khách vi phạm Đạo luật Kiểm dịch Thực vật sẽ bị phạt 20.000 baht (584 USD), phạt tù một năm hoặc cả hai.

“Bây giờ là mùa cao điểm du lịch ở Thái Lan, có rất nhiều du khách từ Thái Lan và nước ngoài, đặc biệt là những người trở về từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Họ thích mua trái cây tươi như hồng và nho với giá rẻ hơn ở Thái Lan khi về nước. Chúng tôi muốn cảnh báo họ rằng hành vi này có thể vi phạm pháp luật mà họ không biết hoặc có ý định thực hiện", Tổng cục trưởng Bộ Nông nghiệp Rapeephat Chantarasriwong cho biết.

Ông Rapeephat cũng cho biết các sản phẩm bất hợp pháp sẽ bị mang đi và tiêu hủy ở nhiệt độ cao để ngăn chặn bất kỳ nguy cơ mầm bệnh nào làm suy yếu ngành nông nghiệp Thái Lan, trang tin KhaoSod đưa tin. Ông cho biết thêm, Bộ Nông nghiệp và các quan chức sân bay đang lên kế hoạch thực hiện quy định này.

Các quan chức cho biết sân bay Suvarnabhumi của Bangkok thường xuyên thu giữ trái cây và rau quả trái phép từ khách du lịch trong nước.

Đầu tháng này, một du khách Úc đã bị tạm giữ tại sân bay Phuket vì cố gắng nhập khẩu đu đủ và dừa mà không có các giấy tờ cần thiết.

Năm ngoái, một cặp vợ chồng người Anh đã bị chặn lại tại sân bay Bangkok vì cố buôn lậu xoài cất trong hành lý của họ.

Theo Bộ Du lịch, Thái Lan đã đón 11,15 triệu du khách nước ngoài vào năm 2022, tăng đột biến so với khoảng 428.000 lượt vào năm trước khi các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch được áp dụng.

Vương quốc này dự kiến đón 25 triệu khách du lịch quốc tế trong năm nay.

Thành An

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//the-gioi/thai-lan-canh-bao-tieu-huy-trai-cay-gia-re-nhap-lau-tu-nhat-ban-han-quoc-1091964.html