Thái Lan: Cảnh sát ngừng tuyển dụng nữ giới

Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ ngừng nhận sinh viên nữ vào năm 2019 - truyền thông địa phương đưa tin hôm 9-9.

Bài báo đăng tải trên tờ Bangkokpost hôm 9-9 đã trích dẫn tuyên bố từ Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, từ năm học tới, "chỉ có nam giới mới có thể nộp đơn" để tham dự kỳ thi xét tuyển và trở thành nhân viên cảnh sát”.

Lý do về việc ngừng tuyển sinh viên nữ không được công bố nhưng theo nhận định của tờ Bangkokpost, quyết định được đưa ra bởi các nam sĩ quan cảnh sát có thể làm nhiều công việc linh hoạt hơn, trong khi nữ giới bị ràng buộc với các vấn đề gia đình, con cái.

Số lượng nữ giới trong lực lượng cảnh sát Thái Lan có nguy cơ ngày càng hiếm hơn khi Học viện Cảnh sát Hoàng gia ngừng tuyển sinh sinh viên nữ từ năm 2019.

Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaijinda thì lý giải rằng, chính sách mới này không phân biệt đối xử với phụ nữ, và nó sẽ không ảnh hưởng đến các nữ cảnh sát đang làm việc.

Đại tướng Chakthip Chaijinda cũng bác bỏ những cáo buộc phân biệt đối xử về giới, và nói rằng phụ nữ vẫn có thể trở thành cảnh sát thông qua các kênh khác.

Tuy nhiên, nữ giới và các nhóm bảo vệ quyền nữ giới đã lên tiếng chỉ trích động thái này và cho rằng đây là một quyết định lạc hậu, đồng thời cảnh báo nó có thể ngăn cản việc báo cáo các vụ tấn công tình dục. Cựu Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek nói với tờ The Nation rằng "lệnh này là thiên vị về giới và chống lại hiến pháp".

Trong khi đó, ông Jadet Chaowilai, Giám đốc nhóm quyền và phụ nữ tiến bộ phong trào khẳng định: "Đây là một động thái rất lạc hậu đối với quyền phụ nữ và an toàn của phụ nữ ở Thái Lan. Ít trường hợp bạo lực gia đình, quấy rối và tấn công tình dục có thể được báo cáo nếu không có nhân viên cảnh sát nữ. Vì các nạn nhân có thể xấu hổ hoặc miễn cưỡng nói chuyện với các nam cảnh sát".

Usa Lerdsrisuntad, Giám đốc nhóm quyền cho phụ nữ khi trả lời phỏng vấn tờ The Bangkokpost nhấn mạnh, tuyên bố không tuyển sinh nữ giới chống lại luật bình đẳng giới của Thái Lan. “Đó là sự phân biệt đối xử về giới.

Hiện đã có quá ít nữ cảnh sát, và bây giờ quyết định này sẽ tiếp tục làm giảm những con số đó. Động thái này là đòn mới nhất nhằm vào những thiếu nữ Thái Lan đang theo đuổi ước mơ được gia nhập lực lượng cảnh sát", bà Usa Lerdsrisuntad nói.

Một báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Friedrich-Ebert-Stiftung Thái Lan đưa ra hồi năm ngoái cho thấy, chỉ một phần nhỏ trong số hơn 20.000 trường hợp bạo hành đối với phụ nữ mỗi năm ở Thái Lan được báo cáo cho cảnh sát.

Đó là chưa kể gần 90% vụ cưỡng bức tình dục không được báo cáo cho cảnh sát và đôi khi vụ việc kiểu này còn được hợp pháp hóa dựa trên quá khứ quan hệ tình dục của một người phụ nữ. Nghiên cứu được công bố hồi năm ngoái bởi tổ chức bảo vệ phụ nữ của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng, chỉ có nữ cảnh sát mới có thể nhận được chứng ngôn thực sự từ các cuộc tấn công, và những câu chuyện về đau khổ của nạn nhân nữ.

Đối với các trường hợp bị tấn công tình dục, luật pháp Thái Lan cũng yêu cầu cán bộ nữ phỏng vấn nạn nhân. Các số liệu thống kê của Ngân hàng thế giới (WB) thì nhấn mạnh, phụ nữ chiếm khoảng 45% lực lượng lao động của Thái Lan và đây là tỷ lệ cao nhất ở châu Á.

Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với hơn 100 tuổi đã bắt đầu tuyển sinh sinh viên nữ vào năm 2009. Khi đó, trong những năm đầu tiên, mỗi năm, Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chỉ tuyển sinh 70 sinh viên nữ. Những sinh viên nữ này đều phải trải qua 4 năm học tập và rèn luyện trong đó có những khóa đào tạo kiểu quân đội như nhảy dù và tự tìm cách sống sót trong rừng rậm…

Trang web của Học viện cho hay, đến nay, sau gần 10 năm đào tạo, Học viện mới cho tốt nghiệp khoảng 700 nữ cảnh sát và số liệu tuyển sinh mới nhất từ những năm gần đây cũng không vượt quá 200 sinh viên nữ/năm. Trong khi đó, toàn Thái Lan có 1.444 đồn cảnh sát và với số lượng nữ cảnh sát ít ỏi thì hiện vẫn có rất nhiều đồn cảnh sát không có bóng dáng của nữ cảnh sát.

Khánh Chi

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/thai-lan-canh-sat-ngung-tuyen-dung-nu-gioi-510492/