Thái Lan chấn động bởi vụ nổ bom tại Thủ đô Băng Cốc

Tối 17-8, đất nước Chùa Vàng đã bị rung chuyển bởi một vụ nổ bom có sức công phá lớn, khiến 22 người chết, 120 người khác bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ nổ bom ở trung tâm Thủ đô Băng Cốc. Ảnh: Wochit

Theo báo chí địa phương, vụ nổ bom đã xảy ra bên ngoài Điện thờ Ê-ra-oan, quận Chít-lom, trung tâm Thủ đô Băng Cốc. Điện thờ Ê-ra-oan là một trong những khu vực linh thiêng của các tín đồ Hin-đu tại Băng Cốc, nằm ngay trên trục đường chạy dọc khu tổ hợp thương mại của thành phố và tập trung rất đông khách du lịch tới chiêm bái.

Theo lời kể của một số người dân tại hiện trường, có một phụ nữ đưa xe vào đỗ tại trung tâm thương mại đối diện với Điện thờ Ê-ra-oan rồi đi ra phía ngã tư với một chiếc túi nặng trên tay. Người phụ nữ này nhờ một người đi đường trông hộ chiếc túi, nhưng bị từ chối. Sau khi người phụ nữ bỏ đi 15 phút thì vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Thái Lan xác nhận.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, quả bom được chế tạo rất chuyên nghiệp với công suất lớn đã làm 22 người thiệt mạng, trong đó có cả các công dân của Ca-ta, Trung Quốc và Phi-líp-pin, và hơn 120 người khác bị thương. Vụ nổ cũng khiến hơn 45 phương tiện bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Pray-út Vông-xu-oan nhận định, đây là một quả bom chứa thuốc nổ TNT và nhằm vào người nước ngoài với mục đích gây thiệt hại cho ngành du lịch của Thái Lan.

Ngay sau vụ nổ, Cảnh sát Thái Lan còn vô hiệu hóa hai quả bom khác và đang tiếp tục tiến hành rà soát bom, mìn ở các khu vực lân cận. Theo người phát ngôn Cảnh sát Thái Lan Pra-út Tha-von-xi-ri, vụ tấn công có thể mang động cơ chính trị và âm mưu gây hỗn loạn. Trong khi đó, báo Dân tộc của Thái Lan dẫn nhận định của Bộ Chỉ huy Tác chiến An ninh Nội địa (ISOC) Thái Lan cho rằng, có 3 nguyên nhân có thể dẫn tới vụ đánh bom, gồm xung đột chính trị, việc cải tổ nội các và chủ nghĩa khủng bố quốc tế. ISOC bác bỏ khả năng đây là một vụ tấn công do lực lượng nổi dậy ở miền Nam Thái Lan tiến hành.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Pray-út Chan-ô-cha đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức Chính phủ và các sĩ quan cao cấp quân đội tại Trụ sở Lực lượng cảnh sát quốc gia. Chính phủ Thái Lan đã không ra chỉ thị đóng cửa các trường học hoặc các trung tâm thương mại, đồng thời bác bỏ tin đồn ban bố tình trạng khẩn cấp tại Băng Cốc. Tuy nhiên, Chính quyền Thủ đô Băng Cốc (BMA) tuyên bố tất cả các trường học thuộc BMA sẽ đóng cửa trong ngày 18-8, do lo ngại về an toàn cho giáo viên và học sinh.

Cộng đồng quốc tế đã lên án hành động đánh bom nhằm vào dân thường trên. Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-mun đã bày tỏ "bàng hoàng khi nghe tin về vụ nổ gây tổn thất sinh mạng dân thường vô tội" và hy vọng những kẻ gây ra vụ nổ phải được đưa ra tòa án công lý xét xử. Tổng Thư ký Liên hiệp quốc cũng chia buồn với gia đình các nạn nhân cũng như với nhân dân và Chính phủ Thái Lan. Liên minh châu Âu (EU) và Thủ tướng Ấn Độ Na-ren-đra Mô-đi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ nổ bom tại Thủ đô của Thái Lan và hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Nét Prai đã lên án vụ nổ trên. Tuyên bố của ông Prai nêu rõ: "Mỹ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom ở Băng Cốc, Thái Lan, và lên án hành động bạo lực tồi tệ này". Ông Nét Prai cho biết, Mỹ sẽ liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Thái Lan trong quá trình Băng Cốc điều tra vụ đánh bom này. Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định, vẫn còn quá sớm để cho rằng vụ nổ trên là tấn công khủng bố.

Thu Uyên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-lan-chan-dong-boi-vu-no-bom-tai-thu-do-bang-coc/