Thái Lan chấp nhận 'hạ mình' để đeo bám Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Thái Lan chấp nhận chọn hai đối thủ yếu để đá giao hữu trong dịp FIFA Day tháng 6 với mục đích tăng điểm trên bảng xếp hạng FiFA.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã công bố danh sách cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho dịp FIFA Day tháng 6.

HLV Polking quyết tâm giúp Thái Lan cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA

HLV Polking quyết tâm giúp Thái Lan cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA

Lần này, Thái Lan chọn đá giao hữu với hai đối thủ khá yếu là Đài Loan và Hong Kong với mục tiêu tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Việt Nam.

“Sau khi công bố danh sách, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ duy trì được phong độ. Chúng tôi còn 1 tuần nữa để chuẩn bị và chúng tôi sẽ tăng dần cường độ tập luyện.

Chúng tôi cố gắng chăm sóc tốt cho các cầu thủ và giúp đỡ các CLB bằng cách không để cầu thủ chấn thương.

Lần trước ở UAE, chúng tôi đã không có kết quả tốt lắm, nhưng lần này chúng tôi sẽ làm tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi lần này là thắng cả 2 trận.

Tôi hy vọng các CĐV sẽ cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan. Đó sẽ là nguồn động lực để chúng tôi thi đấu”, HLV Polking nói.

Theo kế hoạch, đội bóng xứ chùa vàng sẽ chạm trán Đài Loan vào ngày 16/6 và 3 ngày sau là màn so tài với Hong Kong.

Sau 2 thất bại ở dịp FIFA Day trước, Thái Lan đã bị tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (114 thế giới).

Chính vì vậy, trong lần này, “Voi chiến” đang rất quyết tâm trong việc giành trọn 2 trận thắng trước Đài Loan và Hong Kong.

Thậm chí, bà Madam Pang tuyên bố sẽ trở lại làm trưởng đoàn của Thái Lan trong dịp FIFA Day tới để giúp đội giành được kết quả tốt nhất.

“Tôi sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng để giúp đội tuyển Thái Lan có kết quả tốt trong các trận giao hữu sắp tới”, bà Madam Pang cho biết.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thai-lan-chap-nhan-ha-minh-de-deo-bam-viet-nam-tren-bang-xep-hang-fifa-d593035.html