Thái Lan chi 625 triệu USD hỗ trợ việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp

Thái Lan vừa đã thông qua việc chi 19,46 tỷ baht (khoảng 625 triệu USD) để tài trợ cho chương trình trợ cấp việc làm cho 260.000 sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học và trường dạy nghề.

Kiểm đồng baht Thái tại ngân hàng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Kiểm đồng baht Thái tại ngân hàng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc họp Nội các Thái Lan ngày 22/9, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Suchart Chomklin cho rằng theo kế hoạch nói trên, Chính phủ Thái Lan sẽ trả 50% lương cho sinh viên tốt nghiệp. Chương trình này sẽ kéo dài trong 1 năm và bắt đầu từ tháng 10/2020.
Ông Suchart cho biết ngân sách dành cho chương trình sẽ được lấy từ khoản tiền 400 tỷ baht dành để giúp nền kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19 và là một phần trong kế hoạch của Bộ Tài chính Thái Lan vay mượn tiền để tài trợ cho các chương trình phục hồi kinh tế.
Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) sẽ chịu trách nhiệm sàng lọc các dự án được chương trình tài trợ.

Trợ cấp sẽ được chuyển tới các nhà tuyển dụng thuê sinh viên tốt nghiệp đại học với mức lương hàng tháng lên đến 15.000 baht, sinh viên tốt nghiệp trung cấp nghề được trả tối đa 11.500 baht/tháng và sinh viên tốt nghiệp trường dạy nghề được nhận tới 9.400 baht/tháng.
Người sử dụng lao động đủ điều kiện được trợ cấp phải không được sa thải hơn 15% số nhân viên của họ trong năm qua. Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện phải là công dân Thái Lan, từ 25 tuổi trở xuống và phải hoàn thành chương trình học vào năm 2019 hoặc 2020.
Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết Nội các Thái Lan cũng đã thông qua trên nguyên tắc kế hoạch trị giá 51 tỷ baht để tăng trợ cấp hàng tháng cho những người có thẻ phúc lợi xã hội./.

Ngọc Quang (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-chi-625-trieu-usd-ho-tro-viec-lam-cho-sinh-vien-moi-tot-nghiep/170477.html