Thái Lan chiêu mộ cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản đấu Park Hang Seo

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm HLV Akira Nishino làm HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan.

Tưởng như cuộc đàm phán giữa FAT và HLV Nishino gặp khó khi chiến lược gia người Nhật Bản yêu cầu trở về Nhật Bản để có thêm thời gian suy nghĩ về những thỏa thuận đôi bên, trong đó có lương thưởng và mục tiêu thành tích với ĐTQG sau cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ đồng hồ.

Thông tin này cũng khiến báo giới Thái Lan và Nhật Bản không thực sự lạc quan về cuộc kết duyên giữa HLV từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 với "Voi chiến".

Nhưng tất cả lại bị "việt vị" khi tối nay, FAT tuyên bố trên trang chủ của mình, ông Nishino chính thức là HLV trưởng ĐT Thái Lan. Không những vậy chiến lược gia 64 tuổi này còn kiêm luôn HLV trưởng ĐT U23 Thái Lan.

Siamsport trước đó đưa tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) sẽ chiêu mộ HLV người Nhật Bản với khoản lương "khủng", lên tới gần 50.000 USD/ tháng.

HLV Nishino từng dẫn dắt Nhật Bản tạo ấn tượng sâu đậm ở World Cup 2018 với thành tích lọt vào vòng 1/8 và chơi rất tốt trước Bỉ - đội sau đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc.

 HLV Nishino sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022.

HLV Nishino sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan tham dự vòng loại World Cup 2022.

Trên đất Nga, tuyển Nhật Bản dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino đã đánh bại Colombia, cầm hòa Senegal - những đội tuyển hàng đầu Nam Mỹ và châu Phi. Đối đầu với dàn sao triệu đô của Bỉ, Nhật Bản bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 và chỉ thua ngược trong khoảng thời gian bù giờ.

Đội bóng xứ mặt trời mọc chơi khoa học, gắn kết và mang hơi hướng bóng đá hiện đại, những tiêu chí Thái Lan đang hướng tới để vực dậy sau cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 năm.

Sinh năm 1955, HLV Nishino là cựu cầu thủ bóng đá và từng dẫn dắt nhiều CLB tên tuổi tại J-League như Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Vissel Kobe hay Nagoya Grampus Eight. Ông cũng huấn luyện U20 Nhật Bản hay đội U23 Nhật Bản dự Olympic 1996.

World Cup 2018 dù không phải giải đấu Nhật Bản đi sâu, thì màn trình diễn của toàn đội cũng minh chứng cho năng lực của ông Nishino - người được lựa chọn sau khi LĐBĐ Nhật Bản thất bại với những HLV ngoại quốc như Alberto Zaccheroni hay Vahid Halilhodžić.

Bảng thành tích dày dạn của HLV Nishino cũng giúp CĐV Thái Lan phần nào yên tâm. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử giúp Gamba Osaka 4 lần vô địch quốc nội, đăng quang AFC Champions League 2008, vô địch cúp Hoàng đế Nhật Bản vào các năm 2008, 2009, vô địch J-League 2005 và đăng quang cúp QG Nhật Bản vào các năm 1999 và 2007.

Thái Lan (áo vàng) sẽ hồi sinh dưới bàn tay của Nishino?

HLV Nishino là một trong những HLV Nhật Bản giàu thành tích nhất và cũng là HLV Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt tuyển Thái Lan. Theo Siamsport, HLV Nishino có đủ đẳng cấp và kinh nghiệm để giúp ĐT Thái Lan lấy lại niềm tin từ CĐV. Chiến lược gia người Nhật Bản đã đến theo dõi một số trận đấu của các CLB Thai League. Theo ông Nishino, Thái Lan có giải VĐQG ấn tượng và chất lượng chuyên môn của các cầu thủ là tương đối tốt.

Dưới thời HLV Milovan Rajevac hay Sirisak Yodyardthai, tuyển Thái Lan thua đau ở cả AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và có lần đầu trong lịch sử toàn thua ở King's Cup.

Thái Lan đứng yên ở vị trí 116 thế giới trong 10 năm qua. Ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan bị xếp nhóm hạt giống số 3 và có nhiều khả năng rơi vào bảng đấu khó.

Thái Lan cũng tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản với bàn đạp là vòng chung kết U23 châu Á do Thái Lan làm chủ nhà vào năm sau. Vì thế, nhiệm vụ của ông Nishino sẽ trở nên rất nặng nề.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thai-lan-chinh-thuc-bo-nhiem-hlv-nhat-ban-la-thuyen-truong-dtqg-va-u23-d483837.html