'Thái Lan có Chanathip Songkrasin nhưng Việt Nam có Công Phượng, Quang Hải'

Công Phượng xuất hiện vào hôm qua 2.9 đánh dấu tuyển Việt Nam (VN) đã gom đủ những hảo thủ ở hàng công tốt nhất, với mục tiêu một lần nữa ghi bàn và đánh bại Thái Lan ngay trên đất của họ trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày 5.9.

Tuyển VN miệt mài tập luyện chuẩn bị cho trận đại chiến với Thái Lan

Ông Park có những quân bài tốt nhất

Một lần nữa người ta thấy sự chuyên nghiệp của Công Phượng. Sau chuyến bay dài hơn nửa ngày từ Bỉ về, sau khoảng 3 tiếng nghỉ ngơi, anh lập tức ra sân để tập luyện cùng đồng đội. Thủ môn Tuấn Mạnh tiết lộ thể lực Công Phượng khá ổn nhờ tranh thủ ngủ nhiều trên máy bay. Với hơn 2 ngày để hồi phục, chân sút của STVV sẵn sàng xung trận trước Thái Lan, nhất là khi anh vẫn ra sân đều đặn ở đội 2 CLB này, thậm chí ghi bàn trên đất Bỉ.

Không phải Công Phượng, Quang Hải mới là người khiến "Messi Thái" ấn tượng

Như vậy, HLV Park Hang-seo đã có trong tay hàng công tốt nhất có thể. Sau những gì trao đổi với các trụ cột, khả năng cao ông sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất, đặc biệt trong cảnh tuyển VN sẽ chỉ phải dồn sức đá 1 trận. Khả năng Anh Đức đá trung phong cắm là cao nhất; cũng như Trọng Hoàng, Duy Mạnh đã sẵn sàng khi tập ổn cùng đội. Hai lựa chọn đá rộng 2 biên sau lưng sẽ là Quang Hải cùng Công Phượng hay Văn Toàn. Tiến Linh và Hà Minh Tuấn sẽ là các phương án dự phòng. Ở giữa sân, khả năng cao nhất là Đỗ Hùng Dũng và Huy Hùng, 2 tiền vệ có khả năng thu hồi và chia sẻ nhiệm vụ rất tốt. Dấu hỏi duy nhất là trường hợp của Văn Hậu đang bị đau và phải trải qua lịch trình di chuyển giữa các châu lục quá dày đặc. Khi đó, Văn Thanh sẽ sẵn sàng.

Người Thái tìm cách né nhắc đến VN

Ông Park đã gặp nhiều khó khăn trong đợt tập trung này. Chuẩn bị tốt đến mấy, nhưng một số sự cố ngoài ý muốn vẫn có thể xảy ra. Như việc các cầu thủ Hà Nội bị trục trặc thủ tục về trễ từ AFC Cup, hay Văn Hậu phải đi một vòng dài Hà Nội - Hà Lan - Thái Lan khiến hôm nay mới có thể tập trung được... đã ảnh hưởng ít nhiều đến tiến trình chuẩn bị. Nhưng sự nghiêm túc của Công Phượng, Quang Hải, cùng khát vọng cống hiến của những tân binh như Hữu Tuấn... sẽ giúp toàn đội vượt qua tất cả khó khăn đó như từng thể hiện tại VCK U.23 châu Á, ASIAD 2018, Asian Cup 2019... “Hiện cả 3 thủ môn đều đang rất tập trung. Mỗi người có một điểm mạnh. Như Đặng Văn Lâm đang có phong độ rất tốt giúp Muangthong United SCG gặt hái thành công.

"Do thám" một buổi tập của đội tuyển Thái Lan

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình và mong HLV Park Hang-seo có sự lựa chọn tốt nhất cho trận gặp Thái Lan. Tôi thấy khi gặp Thái Lan, tất cả người dân VN đều muốn giành chiến thắng. Bầu không khí rất khác với chiến thắng của VN trước các đội tuyển khác. Tôi rất muốn trận đấu tới sẽ diễn ra với chiến thắng thuộc về tuyển VN”, thủ môn Tuấn Mạnh chia sẻ.

Đó là tinh thần hoàn toàn ngược lại với Thái Lan. Bất ngờ mở cửa với báo chí và trả lời phỏng vấn cùng 3 học trò, nhưng tân HLV Akira Nishino đã 3 lần từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên VN. Cái lắc đầu lạnh lùng của ông được diễn giải bằng một quy định với LĐBĐ Thái Lan (FAT) là không nhắc đến VN trước trận đấu. Đó có thể xem là sự thận trọng tránh cho ông những sức ép. Nhưng cũng có thể thấy người Thái đang chịu sức ép khủng khiếp thế nào khi trên mọi cấp độ, từ ĐTQG nam và nữ đến các giải trẻ cứ gặp VN là họ thua. Có lẽ, căn bệnh sợ thua đã khiến người Thái sợ ngược lại VN.

Tuấn Mạnh nhận xét về Văn Lâm và cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn bắt chính

Phóng viên Kao Barley Jaroencher của Đài truyền hình Thairath nhận xét: “Tôi và người hâm mộ Thái Lan phải có niềm tin chiến thắng trận đấu này. Dĩ nhiên bóng chưa lăn thì chưa nói trước vì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng thực sự lúc này VN quá mạnh, mạnh hơn Thái Lan rất nhiều. Chúng tôi có một HLV mới, ông ấy rất thông minh và tài giỏi. Chúng tôi có Chanathip Songkrasin. Nhưng VN đã là tập thể gắn kết, với rất nhiều tài năng như Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn. Sẽ không dễ dàng chút nào cho chúng tôi”.

Thủ tướng động viên tuyển VN

Nhân dịp Quốc khánh 2.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng và động viên toàn thể thầy trò HLV Park Hang-seo cùng các thành viên đang làm nhiệm vụ ở Thái Lan. Thủ tướng mong muốn và chúc đội tuyển hãy tập trung, quyết tâm với tinh thần cao nhất trong thi đấu để giành kết quả tốt trận đầu tiên ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Bên lề

Tuyển VN nghiên cứu kỹ năng đá phạt của Messi Thái. Tuấn Mạnh cho biết các thủ môn VN đã nghiên cứu rất kỹ băng hình những quả đá phạt của Chanathip Songkrasin. “Cậu ấy đá phạt rất nguy hiểm nhưng chúng tôi đã cảnh giác”, anh cho biết.

HLV Park Hang-seo cho đội tập buổi sáng. Do Bangkok vào mùa mưa chiều, nên HLV Park Hang-seo cho đội chuyển sang tập sáng 2.9 nhằm giữ sức khỏe cho các cầu thủ. Ông Park đã cho chia đôi đội hình đá 2/3 sân đối kháng để BHL đánh giá phong độ và trạng thái của từng vị trí. Nhiều khả năng những trụ cột như Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Anh Đức dù còn chấn thương nhẹ đều có thể ra sân.

Huyền thoại bóng đá Thái Lan đến thăm HLV Park Hang-seo. Piyapong Pue-on, cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi tại K-League, đang là sĩ quan không lực Hoàng gia Thái Lan đã đến thăm bạn cũ là HLV Park Hang-seo và Lee Young-jin (ảnh). Dù mong đội nhà thắng nhưng ông thừa nhận VN rất mạnh nhờ liên tục được ông Park “nâng tầm”. (Quốc Việt)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/thai-lan-co-chanathip-songkrasin-nhung-viet-nam-co-cong-phuong-quang-hai-104966.html