Thái Lan có thể xuất khẩu hơn 11 triệu tấn trong năm 2018

Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết nhu cầu gạo đang tiếp tục tăng trên thị trường quốc tế, và hy vọng xuất khẩu gạo của nước này sẽ tăng mạnh vào ba tháng cuối năm.

Thái Lan có thể xuất khẩu hơn 11 triệu tấn trong năm 2018. Ảnh minh họa: AFP

Ông Adul Chotinisakorn, Giám đốc Cục Ngoại thương Thái Lan, cho biết nước này đang vận chuyển đơn hàng thứ sáu với khối lượng 100.000 tấn gạo tới Trung Quốc trong hợp đồng liên chính phủ. Ông cho biết Chính phủ Philippines và Nhật Bản đang tổ chức các phiên đấu thầu nhập khẩu gạo và Thái Lan kỳ vọng nhận được nhiều đơn hàng từ các quốc gia này. Đến nay, Nhật Bản và Thái Lan đã nhất trí một thỏa thuận mua bán 87.000 tấn gạo.

Theo ông, trong 10 tháng tính từ tháng 1/2018, Thái Lan đã xuất khẩu được 8,9 triệu tấn gạo, trị giá 4,6 tỷ USD và mục tiêu xuất khẩu 11 triệu tấn gạo trong năm có thể đạt được.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết Bộ đang giám sát tình hình biến động giá nông sản để chuẩn bị các biện pháp đặc biệt nhằm duy trì giá nông sản trong ba tháng tới. Bộ cũng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng về chính sách “từ địa phương tới tới toàn cầu” để thúc đẩy bán các sản phẩm nông sản trong ba tháng cuối năm, trọng tâm vào mặt hàng đang đối mặt với việc dư thừa nguồn cung như dừa, dầu cọ, gạo và dứa.

Cục Nội thương sẽ liên kết dữ liệu với Cục phát triển doanh nghiệp Thái Lan để có phân tích sâu hơn về nhu cầu sản phẩm của thị trường nội địa trong khi Cục Thương mại Quốc tế sẽ hỗ trợ bán sản phẩm tới thị trường quốc tế để giải quyết dứt điểm vấn đề dư thừa nguồn cung trong mùa thu hoạch. Bộ Thương mại cũng hướng tới các kênh bán hàng trực tuyến trên trang mạng, ứng dụng điện thoại. Chiến dịch này kỳ vọng thu hút hơn 100.000 nhà bán lẻ địa phương tham gia và sẽ được triển khai trong tháng 11 tới.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thai-lan-co-the-xuat-khau-hon-11-trieu-tan-trong-nam-2018/99943.html