Thái Lan có 'vũ khí bí mật' đấu tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

Nhiều khả năng Thái Lan sẽ sử dụng thần đồng Suphanat Mueanta trong danh sách tham dự King's Cup 2019, trong đó có trận mở màn gặp tuyển Việt Nam.

Sau nhiều thay đổi, King's Cup 2019 đã chốt danh sách 4 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Curacao, Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan. Giải được tổ chức từ ngày 5.6 đến 8.6, trùng với thời điểm lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA day).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã tổ chức bốc thăm lại các cặp đấu tại King's Cup 2019. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ngay ở trận mở màn. Ở cuộc so tài còn lại, Ấn Độ sẽ đụng độ Curacao.

Với kết quả bốc thăm lại, hai "ông kẹ" của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam sẽ có dịp tranh tài cao thấp. Trước đó, ở vòng loại U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 4-0.

Thần đồng Suphanat Mueanta ghi bàn tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh Fox Sports Asia

Thần đồng Suphanat Mueanta ghi bàn tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Ảnh Fox Sports Asia

Với quyết tâm vô địch giải đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Cụ thể, theo Siam Sports, FAT đã lên danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ chuẩn bị cho giải đấu.

Những cái tên đáng chú ý đang thi đấu ở nước ngoài được HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai triệu tập gồm Kawin Thamsatchanan (OH Leuven), Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos) hay Thitiphan Puangchan (Oita Trinita).

Tuy vậy, sự chú ý của người hâm mộ lại đổ dồn vào Suphanat Mueanta - thần đồng bóng đá xứ chùa Vàng. Cầu thủ mới 16 tuổi từng có mặt trong đội hình U23 Thái Lan tham dự vòng loại U23 Châu Á 2020.

Thần đồng Suphanat Mueanta sinh ngày 2.8.2002, đang là đồng đội của Xuân Trường tại CLB Buriram United. Tiền đạo 16 tuổi có thể hình tốt, dù chưa tới 17 tuổi nhưng Suphanat đã sở hữu chiều cao lên tới 1m75. Anh thường xuyên đá chính và ghi bàn ở cấp độ câu lạc bộ.

Đáng chú ý, thần đồng bóng đá Thái Lan từng lập hàng loạt kỷ lục ở nhiều đấu trường khác nhau. Trong trận U23 Thái Lan gặp U23 Brunei tại vòng loại U23 Châu Á 2020, Suphanat Mueanta lập kỷ lục cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Pha ghi bàn của Suphanat vào lưới U23 Brunei được thực hiện khi tiền đạo này mới 16 tuổi, 7 tháng và 22 ngày tuổi.

Thần đồng 16 tuổi thường xuyên thi đấu trong màu áo ĐKVĐ Buriram United. Ảnh Buriram United

Trước đó, chân sút sinh năm 2002 từng lập cú đúp giúp Buriram United hạ gục Air Force Central 5-0 để vô địch lượt đi Thai League 2018. Cú đúp này giúp Suphanat trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Thai League, khi mới 15 tuổi, 9 tháng và 22 ngày.

Gần đây nhất, anh phá kỉ lục là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất ở AFC Champions League khi sút tung lưới Beijing Guoan vào ngày 9.4.2019 sau pha kiến tạo chính xác của Lương Xuân Trường.

Ở King's Cup 2019, Suphanat Mueanta đứng trước cơ hội lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Thái Lan. Chân sút 16 tuổi và đồng đội sẽ đụng độ tuyển Việt Nam ở trận đấu mở màn vào ngày 5.6.

Nếu lọt vào danh sách tham dự giải đấu, Suphanat sẽ là quân bài dự bị chiến lược của HLV Sirisak Yodyardthai, bên cạnh những đàn anh như Supachai Jaided và Teerasil Dangda.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/thai-lan-co-vu-khi-bi-mat-dau-tuyen-viet-nam-tai-kings-cup-2019-732548.ldo