Thái Lan: Đảng có quan điểm ủng hộ chính quyền quân sự có lãnh đạo mới

Ông M.R. Chatumongol Sonakul, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thái Lan, đã được bầu làm lãnh đạo đảng Ruampalang Prachachart Thai - đảng có quan điểm ủng hộ chính quyền quân sự.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/8, ông M.R. Chatumongol Sonakul, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Thái Lan, đã được bầu làm lãnh đạo đảng Ruampalang Prachachart Thai - đảng có quan điểm ủng hộ chính quyền quân sự và Tướng Prayut Chan-o-cha tiếp tục nắm quyền.

Hội nghị của đảng này cũng bầu sáu thành viên khác của ban chấp hành trong đó có một tướng cảnh sát và một tướng quân đội. Ông M.R. Chatumongkol, người chủ trì hội nghị cho biết đảng ngày sẽ nộp đơn xin đăng ký hoạt động theo Luật về Đảng chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Suthep Thuagsuban, cựu thủ lĩnh phong trào Áo Vàng và cũng là một thành viên sáng lập đảng, nói rằng Ruampalang Prachachart Thai sẽ là chính đảng tham gia thành lập một chính phủ liên minh mới sau bầu cử, đồng thời khẳng định ông sẽ không tham gia chính phủ đó. Ông cho biết sẽ giữ vai trò tham vấn cho đảng mới này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-dang-co-quan-diem-ung-ho-chinh-quyen-quan-su-co-lanh-dao-moi/518153.vnp