Thái Lan đau đầu về nhân sự trước AFF Cup 2022

ĐT Thái Lan đang đối diện với nhiều khó khăn về lực lượng trước thềm AFF Cup 2022. Ngoài Chanathip Songkrasin, 'Voi chiến' nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của 4 ngôi sao khác ở giải đấu số 1 khu vực.

Mới đây, HLV Alexandre Polking công bố bản danh sách sơ bộ ĐT Thái Lan chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Danh sách có 75 tuyển thủ, gồm những người thi đấu ở Thai League 1, J.League 1 và cả những cầu thủ Thái kiều đang đá ở châu Âu.

Điều đáng nói là Chanathip Songkrasin không có tên. Trước đó, “Messi Thái” cũng nhiều lần khẳng định với báo giới là không có ý định về dự AFF Cup 2022 do thể trạng không đảm bảo. Ngoài ra, danh sách này có sự trở lại của “Ronaldo Thái Lan” Charyl Chappuis. Cầu thủ này từng gây ấn tượng mạnh tại AFF Cup 2014 dưới thời HLV Kiatisak Senamuang nhưng sa sút phong độ nghiêm trọng sau đó.

Danh sách ĐT Thái Lan có sự hiện diện của các cầu thủ quan trọng như Supachok Sarachat, Theerathon Bunmathan, Elias Dollah hay Tristan Do. HLV Polking cũng trao cơ hội cho nhóm cầu thủ Thái kiều, gồm Jonathan Khemdee và Nicholas Mickelson (đều đang thi đấu ở Đan Mạch) hay Chayapipat Supunpasuch (ở Bồ Đào Nha).

Việc Chanathip từ chối tham dự AFF Cup 2022 là tổn thất lớn với HLV Polking - Ảnh: CTV

Việc Chanathip từ chối tham dự AFF Cup 2022 là tổn thất lớn với HLV Polking - Ảnh: CTV

ĐT Thái Lan sẽ rút gọn danh sách từ 75 xuống 53 cầu thủ trước khi chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Nếu nhìn vào danh sách sơ bộ mà HLV Polking vừa công bố, Thái Lan hoàn toàn có thể yên tâm tự tin khi hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất mà truyền thông Thái Lan cập nhật, “Voi chiến” nhiều khả năng sẽ tiếp tục vắng mặt thêm hàng loạt trụ cột khác ở AFF Cup 2022.

Theo MainStand, CLB Buriram United đã đăng ký gửi bộ tứ Supachai, Suphanat, Ratthanakorn và Narubadin vào danh sách đi tập huấn tại Leicester City vào tháng 12 sau giai đoạn lượt đi của Thai League 2022/23. Trước đó, Supachai, Suphanat và Ratthanakorn đã tập huấn ở đội bóng nước Anh vào mùa Hè vừa qua và lần trở lại của nhóm cầu thủ Buriram United sẽ có sự bổ sung thêm Narubadin.

Trước những khó khăn về nhân sự của ĐT Thái Lan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung cho biết kế hoạch sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ ở giải đấu sắp tới. “Hãy để ĐT Thái Lan gọi những ngôi sao mới hoặc thậm chí là thế hệ mới. Tôi muốn các cầu thủ trẻ được trao nhiều cơ hội ở giải đấu trong khu vực Đông Nam Á. Điều này sẽ giúp Thái Lan ngày càng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong các trận đấu quốc tế. Từ đó, các HLV của đội tuyển có nhiều phương án lựa chọn hơn trong tương lai”, người đứng đầu của FAT chia sẻ.

Theo Bongdaplus

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thai-lan-dau-dau-ve-nhan-su-truoc-aff-cup-2022-1772758.html