Thái Lan đấu giao hữu với đối thủ từ châu Âu và Bắc Mỹ

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Thái Lan tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 trong dịp đầu năm mới.

Parit Suphaphong, Phó tổng thư ký đồng thời là phát ngôn viên Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), mới đây công bố kế hoạch của đội tuyển quốc gia nước này trong năm 2020.

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 với trận đấu gần nhất trên sân của Malaysia, "Voi chiến" sẽ thi đấu với những đối thủ chất lượng nằm ngoài châu Á.

"Chúng tôi gửi bản kế hoạch cho huấn luyện viên trưởng Akira Nishino, trong đó bao gồm danh sách các đối thủ để đấu giao hữu. Ông ấy có toàn quyền quyết định lựa chọn đối thủ cho đội tuyển quốc gia", trang Siam Sports dẫn lời ông Suphaphong.

 Thái Lan sẽ khởi động chiến dịch vòng loại hai World Cup 2022 trong năm 2020 bằng trận giao hữu với đối thủ đến từ châu Âu, Bắc Mỹ. Ảnh: Minh Chiến.

Thái Lan sẽ khởi động chiến dịch vòng loại hai World Cup 2022 trong năm 2020 bằng trận giao hữu với đối thủ đến từ châu Âu, Bắc Mỹ. Ảnh: Minh Chiến.

"Bản danh sách có 5 đội bóng đến từ châu Âu và Bắc Mỹ. Hiện tại chúng tôi chưa có kết luận nào từ phía HLV Nishino, bởi ông ấy đang bận làm nhiệm vụ ở U23 châu Á 2020. Chúng ta sẽ biết câu trả lời không lâu sau khi giải đấu này kết thúc", ông nói tiếp.

HLV Nishino mới đây được FAT gia hạn hợp đồng 2 năm, bất chấp thành tích giành được ở VCK U23 châu Á tổ chức trên sân nhà. Theo báo giới xứ chùa Vàng, tầm nhìn của Hiệp hội bóng đá Thái Lan là tiệm cận tới đẳng cấp thế giới.

Các lãnh đạo FAT vì thế đặt nhiều kỳ vọng vào việc HLV Nishino có thể đưa đội nhà giành vé dự VCK World Cup 2026, thay vì phấn đấu đạt thành tích tốt ở VCK U23 châu Á năm nay.

Sau 5 trận, đội tuyển Thái Lan xếp thứ 3 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Bảng xếp hạng bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đồ họa: Minh Phúc.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thai-lan-dau-giao-huu-voi-doi-thu-tu-chau-au-va-bac-my-post1031495.html