Thái Lan đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn để hỗ trợ tăng trưởng

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith cho biết nền kinh tế nước này dự kiến tăng trưởng 3,8% trong năm nay, nhờ sự phục hồi của ngành du lịch quan trọng, trong khi lạm phát sẽ hạ nhiệt xuống mức mục tiêu.

Nhân viên kiểm đồng baht tại một ngân hàng ở Bangkok, Thái Lan.

Phát biểu trong một chương trình của Đài phát thanh Thái Lan ngày 25/2, Bộ trưởng Arkhom cho biết chi tiêu trong nước đã tăng lên và chính phủ sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án lớn để hỗ trợ tăng trưởng.

Ông nhận định khi suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến xuất khẩu, du lịch là niềm hy vọng của nước này.

Bộ Tài chính Thái Lan dự báo khoảng 27,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài sẽ tới Thái Lan trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với con số 11,15 triệu lượt khách của năm 2022.

Theo Bộ trưởng Arkhom, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể vượt dự báo với sự trở lại của khách du lịch Trung Quốc.

Ông Arkhom cũng cho biết lạm phát sẽ quay trở lại phạm vi mục tiêu của ngân hàng trung ương từ 1% đến 3% trong năm nay, nhờ các biện pháp của chính phủ và giá lương thực thấp hơn. Lạm phát đạt mức cao nhất trong 24 năm là 6,08% vào năm ngoái.

Ông nói thêm rằng tỷ giá hối đoái từ 34 đến 35 baht/USD sẽ giúp ích cho giá xuất khẩu mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm. Chốt phiên ngày 24/2, giá đồng tiền Thái Lan ở mức 34,8 baht/USD./.

TTXVN

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thai-lan-day-manh-dau-tu-vao-cac-du-an-lon-de-ho-tro-tang-truong-122396.html