Thái Lan dỡ bỏ các biện pháp hạn chế hoạt động đêm từ tháng 6

Chính phủ Thái Lan đã cho phép các địa điểm giải trí, quán rượu, tiệm massage và các dịch vụ khác có thể mở cửa đến nửa đêm sau tháng 6 nhưng cần phải áp dụng biện pháp phòng dịch chung.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Bangkok, Thái Lan ngày 6/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thái Lan sẽ cho phép các câu lạc bộ đêm và quán rượu, karaoke khôi phục lại thời gian hoạt động bình thường bắt đầu từ tháng 6, bãi bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế phòng dịch còn lại trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày giảm.

Đây là thông báo của Ủy ban phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ Thái Lan ngày 20/5.

Thông báo cho biết các địa điểm giải trí, quán rượu và tiệm massage và các dịch vụ khác có thể mở cửa đến nửa đêm sau tháng 6.

Tuy nhiên, các cơ sở này cần phải áp dụng biện pháp phòng dịch chung, theo đó nhân viên cần phải tiêm liều tăng cường và xét nghiệm kháng nguyên mỗi 7 ngày.

Bắt đầu từ 1/6, Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu cách ly đối với những du khách chưa tiêm vaccine. Tuy nhiên, những du khách này sẽ phải xét nghệm khi đến hoặc có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi đi.

Ngoài ra, Thái Lan cũng dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm COVID-19.

Thay vào đó, những người tiếp xúc có nguy cơ cao sẽ được yêu cầu theo dõi chặt chẽ sức khỏe của chính họ trong 10 ngày và xét nghiệm kháng nguyên nếu có các triệu chứng về đường hô hấp.

Những người này có thể tiếp tục làm việc với những người khác trong khi theo dõi tình trạng của mình.

Hoạt động đêm là điều thu hút lớn đối với du khách, tuy nhiên phần lớn các địa điểm giải trí đã bị đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ khi dịch bùng phát và một số quán rượu phải chuyển thành nhà hàng để duy trì hoạt động.

Chính phủ Thái Lan hy vọng động thái nới lỏng các hạn chế mới nhất này sẽ giúp khôi phục lĩnh vực du lịch bị ảnh hưởng nặng nề tại nước Đông Nam Á này, một động lực tăng trưởng chính chiếm khoảng 12% nền kinh tế trước dịch.

Thái Lan đặt mục tiêu thu hút từ 5-15 triệu du khách trong năm 2022. Từ tháng 1 đến giữa tháng 5, Thái Lan đón 1,01 triệu lượt du khách trong khi cả năm 2021, chỉ có 427.000 lượt du khách đến Thái Lan.

Trong diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 20/5 cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Don Pramudwinai đã bị mắc COVID-19 và đang được điều trị tại bệnh viện.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết ông Don, năm nay 72 tuổi, đã được tiêm 4 mũi vaccine ngừa COVID-19./.

Ngọc Quang-Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-do-bo-cac-bien-phap-han-che-hoat-dong-dem-tu-thang-6/791538.vnp