Thái Lan đón 10 triệu du khách trong năm 2022

Ngày 10/12, Thái Lan đã tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022, trong bối cảnh ngành du lịch nước này dần lấy lại đà sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Khách tham quan Cung điện Hoàng Gia Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Khách tham quan Cung điện Hoàng Gia Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm 2019, Thái Lan đã chào đón khoảng 40 triệu lượt du khách đến thăm nước này, nhưng sau đó đại dịch hoành hành và hoạt động đi lại bị cản trở khi các quốc gia bắt đầu thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Với việc các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng, số lượng du khách đến Thái Lan đã dần phục hồi và chính phủ dự kiến ngành du lịch sẽ tạo ra gần 16 tỷ USD doanh thu trong năm 2022.

Tại Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi của Bangkok, các vũ công và các tay trống biểu diễn để chào đón hành khách đến trên chuyến bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines có du khách thứ 10 triệu.

Phát biểu tại buổi lễ chào đón tại sân bay, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha nói rằng “Bầu trời đã mở rộng". Thái Lan muốn xây dựng niềm tin rằng đây vẫn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của khách du lịch trên khắp thế giới.

Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith cũng cho biết số lượng du khách đến Thái Lan dự kiến cũng sẽ tăng trong năm 2023.

Các số liệu của chính phủ cho thấy Thái Lan sẽ đón khoảng 23 triệu lượt khách du lịch vào năm 2023, trong khi một số nhà phân tích tin rằng lưu lượng khách du lịch có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024.

Các chủ khách sạn và chủ nhà hàng Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi hoạt động kinh doanh dần khởi sắc. Marisa Sukosol, chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cũng đã chào đón cột mốc 10 triệu du khách "sau hai năm rưỡi chật vật vì dịch bệnh".

Theo bà, ngành du lịch Thái Lan sẽ chứng kiến đà tăng trưởng liên tục trong năm 2023, việc dẫn sự trở lại của khách du lịch từ Nga và khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên lạc quan thái quá, tình hình kinh tế chậm lại cũng như các mối đe dọa từ đại dịch kéo dài có thể tiếp tục tác động đến ngành du lịch.

Mặc dù Thái Lan được hưởng lợi từ việc các quốc gia khác nới lỏng các hạn chế đi lại, song ngành du lịch của nước này cũng bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm phát dai dẳng.

Các quan chức Thái Lan cho biết sự phục hồi trong lĩnh vực du lịch cũng phụ thuộc nhiều vào việc Trung Quốc nới lỏng các quy định về đi lại. Trung Quốc trước đây là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn nhất của Thái Lan./.

Minh Hằng (Theo AFP)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thai-lan-don-10-trieu-du-khach-trong-nam-2022/271494.html