Thái Lan dự định lắp đặt bệnh viện dã chiến 10.000 giường ứng phó dịch bệnh

Giám đốc Cơ quan dịch vụ y tế Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch lắp đặt bệnh viện dã chiến 10.000 giường bệnh tại thủ đô Bangkok.

Thống đốc Bangkok cho rằng, trước tình trạng gia tăng số bệnh nhân phải nhập viện, thủ đô cũng gia tăng số giường bệnh tại một số bệnh viện, thậm chí chuẩn bị cả phương án lập bệnh viện dã chiến tại các sân vận động, khách sạn…

Không chỉ thiếu giường bệnh điều trị cho bệnh nhân, ít nhất một chục bệnh viện ở thủ đô đã thông báo ngừng xét nghiệm virus SARS-CoV-2 do thiếu bộ dụng cụ hoặc thiếu phương tiện xét nghiệm. Làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 3 diễn ra khi quốc gia này đang tìm cách mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài.

Tổng giám đốc cơ quan Dịch vụ Y tế Thái Lan Suksan Kittisupakorn cho rằng đợt gia tăng số ca bệnh hiện nay có thể là tồi tệ nhất của Thái Lan. Hiện Thái Lan đã ghi nhận hơn 32.600 ca dương tính với 97 ca tử vong. Thủ đô Bangkok là tâm điểm đợt bùng phát dịch này. Biến thể có nguồn gốc từ Anh B.1.1.7 đã xuất hiện tại 62/77 tỉnh của Thái Lan.

Trần Hải

(theo Reuters, Bangkokpost)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thai-lan-du-dinh-lap-dat-benh-vien-da-chien-10000-giuong-ung-pho-dich-benh-n189841.html