Thái Lan dự kiến tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong quý I

Chính phủ Thái Lan ngày 9-1 thông báo, người dân nước này sẽ có thể đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trong đợt đầu tiên vào cuối tháng 1-2021.

Một nhà khoa học thuộc Công ty Siam Bioscience của Thái Lan đang sản xuất bộ dụng cụ thử nghiệm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Một nhà khoa học thuộc Công ty Siam Bioscience của Thái Lan đang sản xuất bộ dụng cụ thử nghiệm Covid-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Chính phủ Thái Lan ngày 9-1 thông báo, người dân nước này sẽ có thể đăng ký tiêm vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) trong đợt đầu tiên vào cuối tháng 1-2021.

Theo ông Opas Karnkawinpong, Giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, việc tiêm chủng vaccine ngừa dịch Covid-19 tại Thái Lan sẽ được thực hiện trong ba giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4-2021, Chính phủ Thái lan sẽ sử dụng hai triệu liều vaccine từ hãng Sinovac của Trung Quốc để tiêm chủng cho “các nhóm dễ bị tổn thương” sống tại năm tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, gồm: Chonburi, Samut Sakhon, Trat, Rayong và Chanthaburi. Việc đăng ký tiêm chủng trong giai đoạn đầu tiên sẽ bắt đầu vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2-2021.

Người dân Thái Lan ở các tỉnh còn lại sẽ được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trong giai đoạn 2, bắt đầu từ tháng 5 tới tháng 6-2021. Giai đoạn cuối cùng sẽ được triển khai vào đầu năm 2022, mở rộng cho mọi đối tượng trong cộng đồng. Theo Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, loại vaccine ngừa Covid-19 do Đại học Oxford và công ty dược phẩm AstraZeneca của Anh cùng phát triển sẽ được sử dụng để tiêm chủng trong giai đoạn thứ 2 và thứ 3.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, nước này cũng sẽ tiến hành sản xuất vaccine của AstraZeneca trong năm nay, theo thỏa thuận được ký kết giữa công ty của Anh và hãng dược phẩm Bioscience của Thái Lan. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan cũng đã phân bổ cho Bộ Y tế 4,66 tỷ baht (khoảng 155 triệu USD) từ ngân sách trung ương trong nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp nhằm kiềm chế dịch bệnh.

Tính đến ngày 9-1, Thái Lan ghi nhận thêm 212 ca mắc Covid-19, bao gồm 187 ca lây nhiễm trong cộng đồng, sáu ca là lao động nhập cư và 19 ca ngoại nhập, nâng tổng số các ca nhiễm lên 10.053 trường hợp, và 67 trường hợp tử vong.

TUẤN ANH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-du-kien-tiem-vaccine-ngua-covid-19-trong-quy-i-631270/