Thái Lan: Đường sắt hoạt động trở lại

(SGGPO).- Theo hãng tin Bangkok Post, sáng nay, 24-6, các dịch vụ đường sắt tại Thái Lan đã hoạt động trở lại sau khi chính phủ đồng ý hoãn kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Thái Lan vì thua lỗ nặng.

Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Thái Lan được thông qua ngày 3-6, trong đó quy định thành lập 2 công ty mới có trách nhiệm quản lý tài sản và cung cấp dịch vụ đường sắt, trong đó cũng có tuyến mới nối giữa sân bay Suvarnabhumi và nội ô Bangkok. Kế hoạch này đã gây nên làn sóng phản đối phía công nhân đường sắt. Theo theo ông Sawit Kaewwan – lãnh đạo Liên đoàn đường sắt, thì kế hoạch này làm tăng chi phí vận chuyển, giảm doanh thu, tạo điều kiện cho tư nhân vào mua cổ phần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Sopon Zarum khẳng định "đây là kế hoạch khôi phục chứ không phải tư nhân hóa ngành đường sắt" và chính phủ sẽ chi 72 tỉ Baht (2 tỉ USD) để tài trợ cho dự án này. B.N Thông tin liên quan: Thái Lan: Tổng đình công tại thủ đô Bangkok

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/6/195010/