Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Tuyển Thái Lan đã dễ dàng đánh bại Malaysia 3-0 để gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022

Ở trận lượt đi, Thái Lan chơi rất hay nhưng không thất bại 0-1 trước Malaysia. Đây là trận thua khiến Madam Pang lẫn HLV Polking đều cảm thấy tiếc nuối.

“Nếu nhìn lại trận lượt đi thì tôi nghĩ rằng kết quả thua cuộc thật đáng tiếc. Chúng ta xứng đáng có ít nhất 1 trận hòa, hoặc may mắn hơn có thể giành chiến thắng Malaysia. Toàn đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn không được tận dụng để chuyển thành bàn thắng.

Ngoài ra, sức nóng ở sân Bukit Jalil với hơn 60.000 khán giả cũng gây nhiều áp lực và khiến các cầu thủ Thái Lan gặp không ít khó khăn...", Madam Pang nói.

Nữ tỷ phú Madam Pang tuyên bố Thái Lan sẽ thắng Malaysia ở lượt về. Madam Pang nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tiếp tục duy trì được thế trận trên cơ giống trận lượt đi, chắc chắn chúng ta có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ giành quyền vào chung kết”.

Dangda mở tỷ số cho Thái Lan.

Sự thật là đội bóng của HLV Polking chơi quá ấn tượng trước Malaysia ở bán kết lượt về. Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 19. Theerathon có đường tạt cực đẹp và Dangda băng vào đánh đầu tung lưới Malaysia. “Lão tướng” Dangda có bàn thắng thứ 6 tại AFF Cup 2022, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Sự khác biệt so với trận bán kết lượt đi là Thái Lan nhanh chóng có bàn thắng vào lưới Malaysia. Thái Lan cũng kiểm soát hoàn toàn trận đấu ở Bukit Jalil nhưng không thể ghi bàn, trong đó có pha đánh đầu bật cột dọc của Dangda.

Có bàn thắng giải tỏa áp lực, Thái Lan càng đá càng hay dù Malaysia cố gắng áp sát để giảm sức ép. Thái Lan có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 55. Ekanit căng ngang cho Phala đá nối trong vùng cấm làm tung lưới đội khách.

Dấu chấm hết cho Malaysia khi Adisak Kraisorn ghi bàn thắng thứ 3 cho Thái Lan ở phút 73. Adisak Kraisorn dễ dàng sút cận thành sau khi bóng bật cột dọc của tuyển Malaysia.

Thái Lan hạ Malaysia để vào chung kết gặp Việt Nam.

Trong thời gian còn lại, Thái Lan có thêm 2 cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Chung cuộc tuyển Thái Lan thắng Malaysia 3-0 và thắng chung cuộc 3-1 sau hai trận bán kết.

Đánh bại Malaysia, Thái Lan vào chung kết gặp tuyển Việt Nam. Trận đấu lượt đi diễn ra vào ngày 13/1 tại sân Mỹ Đình. Ba ngày sau, Thái Lan sẽ đá chung kết lượt về trên sân nhà.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sao-sport/de-bep-malaysia-thai-lan-gap-viet-nam-o-chung-ket-202301102121170979.html