Thái Lan ghi nhận 272 trường hợp bị nhiễm Covid- 19

Hôm 19-3, Thái Lan ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bị nhiễm lên 272 trường hợp, mức cao nhất trong ngày được ghi nhận khi chủng cúm mới xuất hiện tại quốc gia Đông Nam-Á này.

Binh lính Thái Lan mặc đồ phòng hộ phun thuốc khử trùng tại Thủ đô Bangkok. Ảnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

NDĐT- Hôm 19-3, Thái Lan ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bị nhiễm lên 272 trường hợp, mức cao nhất trong ngày được ghi nhận khi chủng cúm mới xuất hiện tại quốc gia Đông Nam-Á này.

Thông tin trên được xác nhận bởi ông Suwannachai Wattanayingcharoen, Tổng giám đốc Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thái Lan. Theo đó, số ca nhiễm mới trong hôm 19-3 được chia làm hai nhóm, trong đó 43 người được cho là có liên quan tới các ca nhiễm trước đó khi họ tham gia vào các hoạt động giải trí hoặc những tụ điểm tập trung đông người, 17 ca còn lại được xác nhận có lịch sử di chuyển qua các quốc gia Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Iran, Italy.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) hôm 19-3 đã ra thông báo yêu cầu tất cả các hành khách, kể cả người dân nước này lẫn người nước ngoài, phải xuất trình giấy chứng nhận không bị Covid-19 và bảo hiểm Covid-19 trước khi lên máy bay tới Thái Lan. Cụ thể, khi làm thủ tục lên máy bay, các hãng hàng không phải kiểm tra xem liệu hành khách có đến những vùng dịch Covid-19 trong vòng 14 ngày trước hay không. Những hành khách không trình được các giấy tờ cần thiết sẽ không được phép lên máy bay để tới Thái Lan. Những người được lên máy bay phải cung cấp địa chỉ nơi ở tại Thái Lan bằng mẫu in sẵn hoặc bằng ứng dụng trên điện thoại di động của Tổng công ty cảng hàng không Thái Lan (AOT). Các hãng hàng không nếu vi phạm sẽ phải trả tiền cho việc vận chuyển, cách ly và điều trị cho các hành khách cũng như chi phí của những trường hợp kiểm soát dịch bệnh có liên quan.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Quân đội Thái Lan hôm 19-3 đã tiến hành phun thuốc khử trùng trên các đường phố ở thủ đô Bangkok. Các đơn vị quân đội hiện đã được triển khai để tiến hành việc khử trùng và làm sạch đường phố từ 1-5 giờ sáng hằng ngày cho tới hết tháng 3.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan cũng đang lên các kế hoạch chuẩn bị nhằm đối phó với kịch bản dịch Covid-19 tại quốc gia này bước sang giai đoạn ba, trong đó không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc. Theo đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 18-3 cho biết, hiện quốc gia này vẫn trong giai đoạn có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, ông Prayut đã ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị cho tình huống dịch Covid-19 bước sang giai đoạn ba, tức là có sự lây lan trên diện rộng.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43684802-thai-lan-ghi-nhan-272-truong-hop-bi-nhiem-covid-19.html