Thái Lan ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên sau hai tháng

Nhà chức trách Thái Lan vừa chính thức ghi nhận một trường hợp tử vong ở tỉnh Rayong do Covid-19. Như vậy, đây lần đầu tiên sau hai tháng tại quốc gia này mới xuất hiện trường hợp tử vong do Covid-19, đưa tổng số người chết do Covid-19 lên 61 người.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một em bé tại tỉnh Samut Sakhon. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Nhà chức trách Thái Lan vừa chính thức ghi nhận một trường hợp tử vong ở tỉnh Rayong do Covid-19. Như vậy, đây lần đầu tiên sau hai tháng tại quốc gia này mới xuất hiện trường hợp tử vong do Covid-19, đưa tổng số người chết do Covid-19 lên 61 người.

Sáng 28-12, Thứ trưởng Bộ Y tế Satit Pitutecha viết trên tài khoản Facebook của mình cho biết, nạn nhân tử vong là nam giới 45 tuổi, nhân viên giữ xe tại một sới bạc ở tỉnh Rayong, đã có sẵn bệnh nền tiểu đường và thiếu máu cơ tim. Đây là ca tử vong đầu tiên do Covid-19 được ghi nhận ở Thái Lan kể từ ngày 5-9, đưa tổng số người chết do đại dịch này lên 61 người.

Bệnh nhân đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 27-12. Đến ngày 28-12, ông này cảm thấy khó thở và được một người bạn đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, ông đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Cũng trong ngày 28-12, Cơ quan Quản lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) thông báo, đã ghi nhận 114 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 115 ca lây nhiễm cộng đồng và 14 lao động nhập cư trong 24 giờ qua. Trong đó, một số tỉnh có sự bùng phát mạnh mẽ như Rayong với 56 ca mới, Bangkok 19 ca và Nakhon Phathom với 18 ca.

Sau khi thông báo tình hình dịch, Tiến sĩ Taweesilp Visanuyothin, người phát ngôn CCSA, kêu gọi: “Nếu không tiến hành các biện pháp mạnh mẽ, số ca nhiễm mới hằng ngày có thể tăng vọt lên tới bốn hoặc năm con số chỉ trong tháng này hoặc giữa tháng tới. Nhưng nếu chúng ta phối hợp chặt chẽ với nhau, đường cong sẽ chỉ dừng ở mức 45 độ và số ca nhiễm mới hằng ngày sẽ ở mức ba con số”. Ông cho rằng: “Giải pháp tốt nhất là kiềm chế giao tiếp xã hội và sau đó biểu đồ sẽ không đi lên nữa”.

Trong khi đó, Tướng Nathapol Nakpanit, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan đã cảnh báo nhà chức trách các tỉnh được xếp là “vùng kiểm soát tối đa” và “vùng kiểm soát” cần triển khai mọi biện pháp ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 để duy trì mức tăng ca nhiễm mới ở mức ba con số.

Trước diễn biến dịch phức tạp, Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) ngày 28-12 đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các cơ sở giải trí, bắt đầu từ ngày 29-12-2020 đến 4-1-2021. Theo đó, tất cả các quán bar, cơ sở đua ngựa và chọi gà cùng các cơ sở giải trí khác, trong đó bao gồm cả các quán massage sẽ phải đóng cửa. Tuy nhiên, các quán rượu và nhà hàng vẫn có thể mở cửa nhưng chỉ được phục vụ đồ ăn, thức uống và phải dừng hoạt động vào lúc nửa đêm.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thai-lan-ghi-nhan-ca-tu-vong-do-covid-19-dau-tien-sau-hai-thang-629892/