Thái Lan gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm ba tháng

Chính phủ Thái Lan thông qua việc tự động gia hạn thị thực thêm ba tháng cho người nước ngoài đang bị kẹt ở quốc gia Đông - Nam Á này. Như vậy, người nước ngoài tiếp tục có quyền cư trú hợp pháp tại Thái Lan đến ngày 31-7 tới.

NDĐT - Chính phủ Thái Lan thông qua việc tự động gia hạn thị thực thêm ba tháng cho người nước ngoài đang bị kẹt ở quốc gia Đông - Nam Á này. Như vậy, người nước ngoài tiếp tục có quyền cư trú hợp pháp tại Thái Lan đến ngày 31-7 tới.

Báo chí Thái Lan tối 21-4 dẫn lời Người phát ngôn Chính phủ Narumon Pinyosinwat cho biết, người nước ngoài có thị thực hết hạn từ ngày 26-3 sẽ được phép ở lại Thái Lan đến ngày 31-7, mà không phải làm các thủ tục gia hạn theo quy định. Họ cũng sẽ không bị phạt 500 baht (khoảng 16 USD) cho mỗi ngày quá hạn thị thực.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan thông qua quy định về tự động gia hạn thị thực, trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Thái Lan và thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước đó, từ ngày 8-4, Thái Lan đã ra quy định lần thứ nhất về gia hạn thị thực cho người nước ngoài đến ngày 30-4.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Lan bày tỏ vui mừng trước quyết định này của chính quyền sở tại. Bởi, họ không thể rời Thái Lan trong thời gian này, do các hãng hàng không ngừng các chuyến bay chở khách thương mại và các cửa khẩu quốc tế hiện bị đóng, trừ một số cửa khẩu đặc biệt được mở để đón công dân Thái trở về. Thông báo này cũng được cộng đồng người nước ngoài đang kẹt tại quốc gia Đông - Nam Á này đón nhận với thái độ tích cực.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn các biện pháp cứu trợ trị giá 98,7 tỷ baht, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, đồng thời đồng ý tăng số lao động được nhận trợ cấp từ chín triệu lên 14 triệu người. Như vậy, Chính phủ Thái Lan sẽ phải chi ngân sách 75 tỷ baht để hỗ trợ 14 triệu lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh, với khoản tiền mặt 15.000 baht/ người.

Chính phủ Thái Lan dự báo, nền kinh tế lớn thứ 2 ASEAN này có thể mất hơn 40 tỷ USD và 10 triệu việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44178102-thai-lan-gia-han-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-them-ba-thang.html