Thái Lan gọi dàn sao chơi ở Nhật Bản về dự King's Cup

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung tuyên bố sẽ gọi toàn bộ những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài về tham dự King's Cup lần thứ 47 tổ chức vào tháng 6 tới.

Tuyên bố với báo giới hôm 23/4, ông Somyot Poompanmoung khẳng định: “Liên đoàn sẽ gọi tất cả cầu thủ đang chơi bóng tại nước ngoài về dự giải. Với các cầu thủ khác, tôi yêu cầu ban huấn luyện phải chọn những người có phong độ tốt nhất, được chơi thường xuyên nhất lên tuyển Thái Lan”.

Tuyển Thái Lan sẽ mang lực lượng mạnh nhất tới King's Cup, bởi giải đấu này có ý nghĩa tinh thần to lớn với người Thái. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Thái Lan sẽ mang lực lượng mạnh nhất tới King's Cup, bởi giải đấu này có ý nghĩa tinh thần to lớn với người Thái. Ảnh: Minh Chiến.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cũng xác nhận tỉnh Buriram đã sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ tổ chức King’s Cup lần thứ 47. Ông Poompanmoung hy vọng “Voi chiến” sẽ giành ngôi vô địch giải đấu năm nay sau trận thua 2-3 trước Slovakia ở chung kết năm ngoái.

Chủ tịch FAT tiếp tục: “Trong thời gian tại vị của mình, tôi sẽ cố gắng tác động để đưa King’s Cup trở thành giải đấu hạng A, được chứng nhận bởi FIFA và AFC (Liên đoàn Bóng đá thế giới và châu Á). Để làm được điều này, các đội tuyển dự giải phải có thứ hạng FIFA cao hơn”.

“Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ thu được nhiều kinh nghiệm từ những đối thủ mạnh. CĐV sẽ được xem những trận đấu chất lượng, hấp dẫn và giàu tính giải trí hơn. Tôi tin các cầu thủ và người hâm mộ đều muốn giữ chiếc cúp ở lại Thái Lan. Bởi King’s Cup là danh hiệu thiêng liêng, có ý nghĩa quan trọng với bóng đá Thái”, ông Poompanmoung nhấn mạnh.

Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đánh giá cao vị trí của King's Cup với người hâm mộ Thái Lan. Ảnh: FAT.

King’s Cup 2019 tổ chức từ ngày 5/6 đến ngày 8/6 trên sân Chang Arena tại Buriram. Bên cạnh chủ nhà Thái Lan (hạng 114 thế giới), Việt Nam (hạng 98), Ấn Độ (hạng 101) và Curacao (hạng 82) là những đội khách mời.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho King’s Cup. U23 Việt Nam cũng sẽ tập trung trong thời gian này để tập luyện hướng tới SEA Games. HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ gọi 3 tài năng đang chơi bóng tại nước ngoài là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm về đội tuyển.

Chanathip lừa thủ môn khéo léo trước khi ghi bàn tại giải Nhật Bản Chanathip Songkrasin ghi bàn mở ra chiến thắng 3-0 cho CLB Consadole trước Yokohama Marinos của người đồng đội ở ĐT Thái Lan là Theerathon Bunmathan tại vòng 8 J-League.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thai-lan-goi-dan-sao-choi-o-nhat-ban-ve-du-king-s-cup-post939120.html