Thái Lan hoãn Tết té nước truyền thống do Covid-19

Ngày 16-3, Thái Lan ghi nhận có thêm 33 ca nhiễm Covid-19, số lượng người nhiễm bệnh cao kỷ lục trong một ngày được phát hiện kể từ khi bùng phát dịch.

Thái Lan cân nhắc cấm tổ chức các sự kiện có hơn 50 người tham gia.

NDĐT- Ngày 16-3, Thái Lan ghi nhận có thêm 33 ca nhiễm Covid-19, số lượng người nhiễm bệnh cao kỷ lục trong một ngày được phát hiện kể từ khi bùng phát dịch.

Trong số 33 ca nhiễm mới, 16 người đã tiếp xúc các trường hợp nhiễm trước đó và 17 người khác mới nhập cảnh Thái Lan hoặc là người Thái có tiếp xúc người nước ngoài. Với 33 ca nhiễm mới dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra, tính đến chiều tối 16-3, Thái Lan đã có 147 trường hợp nhiễm bệnh.

Hôm trước, 15-3, Thái Lan cũng xác nhận có 32 ca nhiễm Covid-19. Hiện có những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế cho rằng, quốc gia Đông - Nam Á này đang bước vào “giai đoạn 3” của dịch bệnh, tức là có sự lây lan rộng trong cộng đồng.

Sau khi có thông tin về số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục được phát hiện trong một ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định, Chính phủ bảo đảm đủ nguồn cung nhu yếu phẩm. Trong khi đó, các tập đoàn bán lẻ cũng khẳng định, có đủ hàng để bán và người dân không cần tích trữ nhu yếu phẩm vào thời điểm này.

Trong cuộc họp của Trung tâm Xử lý dịch bệnh Covid-19, do Thủ tướng Prayut chủ trì, Thái Lan đã thông qua kiến nghị hoãn kỳ nghỉ Tết cổ truyền Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước, thường được tổ chức vào giữa tháng tư hằng năm. Thời điểm nghỉ bù chưa được công bố. Giám đốc Trung tâm Khoa học y tế về các bệnh mới xuất hiện thuộc Trường đại học Chulalongkorn, bác sĩ Thiravat Hemachudha cho rằng, việc người dân từ các thành phố về quê trong dịp Tết cổ truyền Songkran vào tháng tư có thể là nguồn phát tán virus corona sang những thành viên khác trong gia đình.

Các chuyên gia của trung tâm này cũng đang xem xét kiến nghị buộc tất cả các địa điểm giải trí đóng cửa từ 20 giờ hằng ngày, đồng thời yêu cầu các trường đại học cho sinh viên tạm nghỉ và triển khai giảng dạy trực tuyến từ ngày 1-4, cũng như cấm tổ chức các sự kiện có sự tham gia của 50 người trở lên.

MINH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43634002-thai-lan-hoan-tet-te-nuoc-truyen-thong-do-covid-19.html