Thái Lan hướng tới việc cắt giảm nhập khẩu điện năng

Trang mạng 'voanews.com' (tiếng Lào) mới đây dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Prachin Chantong khẳng định trong vòng 7-8 năm tới, Chính phủ Thái Lan không có kế hoạch tăng lượng điện mua của Lào.

Cùng với đó, Bangkok vẫn sẽ giữ nguyên mức điện mua của Lào ở ngưỡng cũ là 9.000 MW trong giai đoạn từ 2019-2044, do Thái Lan hiện có lượng điện dự phòng nhiều hơn nhu cầu sử dụng điện thực tế ở trong nước tới 12.000 MW, bằng 39% tổng lượng điện sử dụng ở thời điểm hiện tại.

Hơn thế nữa, Chính phủ Thái Lan đã sẵn sàng cho kế hoạch phát triển năng lượng thay thế để tăng cường an ninh năng lượng trong dài hạn. Như vậy, nghĩa là Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục giảm lượng điện nhập khẩu và quay sang phát triển năng lượng thay thế ở trong nước ngày một nhiều hơn, đặc biệt là tăng sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng Mặt Trời và năng lượng sinh khối, giúp cho Thái Lan không cần thiết phải mua điện của Lào trong dài hạn.

Đồng thời, Bangkok cũng đã đề ra kế hoạch sẽ đưa Thái Lan từ một quốc gia nhập khẩu điện trở thành quốc gia đối tác trong xuất khẩu điện của Lào bằng việc phát triển hệ thống mạng lưới đường dây truyền tải điện để chuyển điện từ Lào qua Thái Lan sang Malaysia và Singapore trong tương lai.

Phó Thủ tướng Prachin Chantong khẳng định: “Nói về năng lượng, xin thưa rằng chúng tôi thấy rõ điểm mạnh của Lào, chúng tôi có sự hợp tác lâu dài với nhau về năng lượng. Trong những năm qua, Thái Lan đã ký hợp đồng mua 9.000 MW điện của Lào và hiện đã thực hiện được trên 70%, tuy nhiên từ nay trở đi, Thái Lan sẽ trở thành điểm trung chuyển điện của Lào sang Malaysia”.

Tiến sĩ Kunlanhot Udomvongseri, Giám đốc Viện phân tích năng lượng tại Đại học Chulalongkon, Thái Lan, cũng khẳng định việc Thái Lan có lượng điện dự phòng vượt quá nhu cầu sử dụng thực tế đến 39% khiến nước này không cần thiết phải nhập khẩu điện cho đến năm 2026, trong khi nhập khẩu điện từ Lào chỉ chiếm 15% tổng nhu cầu sử dụng.

Vì vậy, nếu Chính phủ Thái Lan thành công trong việc phát triển năng lượng thay thế theo kế hoạch đề ra trong năm 2025, đương nhiên Thái Lan sẽ không cần thiết phải tăng lượng điện mua từ Lào.

Tiến sĩ Kunlanhot Udomvongseri cho biết thêm, hiện Chính phủ Thái Lan đã nhất trí mua 9.000 MW điện của Lào trong 25 năm, từ 2019-2044, tuy nhiên đến năm 2021, Lào sẽ có tới 100 nhà máy sản xuất điện với công suất lắp đặt lên đến 13.000 MW, trong khi nhu cầu sử dụng điện trong nước của Lào chỉ tăng 2.862 MW vào năm 2021, nghĩa là Lào sẽ có lượng điện dư thừa cần xuất khẩu ra nước ngoài là 1.138 MW, nhưng không phải là Thái Lan.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thai-lan-huong-toi-viec-cat-giam-nhap-khau-dien-nang/98100.html