Thái Lan, Indonesia dùng đội hình mạnh đấu U23 Việt Nam

Cả tuyển U23 Thái Lan và U23 Indonesia đều khẳng định đem lực lượng mạnh nhất để đấu U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020 tổ chức tại Hà Nội cuối tháng này.

Từ ngày 22 đến 26/3 tới tại Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra vòng loại bảng K U23 châu Á 2020 với sự góp mặt của bốn đội trẻ đến từ Đông Nam Á, đó là U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Với tư cách đương kim á quân U23 châu Á, U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất. Trong khi đó, U23 Thái Lan cũng giàu tham vọng ở các giải trẻ, còn U23 Indonesia quyết tâm giành vé đi sân chơi châu lục sau chức vô địch U22 Đông Nam Á cách đây ít ngày.

Với việc là chủ nhà vòng chung kết U23 Châu Á vào tháng 1/2020, đội tuyển U23 Thái Lan đã chắc chắn có suất tham dự giải đấu. Vì vậy, vòng loại tại Hà Nội chỉ mang tính chất thử nghiệm đội hình và đánh giá sức mạnh của toàn đội. Tuy nhiên, không vì thế mà Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) "buông" các trận đấu diễn ra tại Hà Nội sắp tới.

Trong buổi họp nội bộ mới đây, Chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung cho biết, sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất nằm trong độ tuổi U23 tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam. Chủ tịch FAT mong muốn U23 Thái Lan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

“Chúng tôi đã bàn bạc về nguy cơ quá tải cho các cầu thủ. Chúng tôi có vài cầu thủ trẻ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ xuất sắc như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen, Supachok Sarachart và Rattakorn Maikami có thể khoác áo cả đội U23 lẫn tuyển quốc gia”, ông Poompanmoung tuyên bố.

Trong khi đó, U23 Indonesia cũng khẳng định sẽ mang đội hình tốt nhất tới Hà Nội. Nòng cốt của đội sẽ là những cầu thủ đã đăng quang chức vô địch ở giải U22 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia vào tháng 2 vừa qua.

Ngoài ra, Indonesia sẽ tăng cường thêm 7 cầu thủ gồm: Ezra Walian (RKC Waalwijk), Egy Maulana Vikri (Lechia Gdansk), Saddil Ramdani (Pahang FA), Mahir Radja (Bhayangkara FC), Feby Eka Putra (Bali United), TM Ichsan (Bhayangkara FC), Kadek Raditya (Madura United).
Trong đó, Egy Maulana Vikri là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Ngôi sao 18 tuổi đang chơi cho CLB Lechia Gdansk ở Giải vô địch Ba Lan. Chân sút cao 1,68m còn được The Guardian (Anh) nhận định là một trong 60 ngôi sao trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới.

“Chúng tôi đã gọi 30 cầu thủ để tập luyện và thử nghiệm chiến thuật. Sau đó chúng tôi sẽ mang 23 cầu thủ tốt nhất đến Việt Nam. Tất cả mọi người đều có cơ hội và không ai đảm bảo vị trí cả. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất và gặt hái kết quả mong muốn ở vòng loại U23 châu Á”, HLV Indra Sjafri của đội tuyển U23 Indonesia cho biết.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/thai-lan-indonesia-dung-doi-hinh-manh-dau-u23-viet-nam-1384538.tpo