Thái Lan kéo dài tình trạng khẩn cấp

(Cadn.com.vn) - Ngoại trưởng Thái Lan ngày 4-3 cho biết, tình trạng khẩn cấp ở Bangkok có thể được mở rộng cho đến khi các cuộc biểu tình chống chính phủ chấm dứt hoàn toàn, do lo ngại bạo lực.

Một nhóm người biểu tình và nông dân bên ngoài trụ sở
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 4-3. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Surapong Tovichakchaikul cho biết. “Chúng tôi sẽ chờ đợi lực lượng an ninh, quân đội và nội các quyết định trước khi tình trạng khẩn cấp hết hạn vào ngày 22-3”. Bangkok hôm 21-1 áp đặt tình trạng khẩn cấp 60 ngày tại Bangkok nhằm ngăn chặn sự leo thang của các cuộc biểu tình trước bầu cử (2-2). Đại diện từ các trung tâm giao dịch chứng khoán và Hội đồng Du lịch Thái Lan đã kêu gọi chính phủ xem xét lại luật khẩn cấp, nói rằng đã ảnh hưởng đến du lịch và các ngành khác.

Cùng ngày, các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tham gia tranh cử Thượng viện gồm 150 ghế, dự kiến diễn ra vào ngày 30-3 mà không vấp phải hành động cản trở của người biểu tình.

B.Ngân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_110806_tha-i-lan-ke-o-da-i-ti-nh-tra-ng-kha-n-ca-p.aspx