Thái Lan kết nối giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Việt Nam

Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Namvà Thái Lan đầu tư, kinh doanh.

Doanh nhân Việt Nam kết nối giao thương tại gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Doanh nhân Việt Nam kết nối giao thương tại gian hàng của doanh nghiệp Thái Lan. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Sáng 14/7, tại Chương trình "Giao thương chuỗi cung ứng và sản phẩm công nghiệp Thái Lan" do Văn phòng Thương vụ Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh (DITP) tổ chức, lần đầu tiên bên cạnh hoạt động giao thương trực tiếp, các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan còn có thể kết nối giao thương trực tuyến.

Theo bà Suparporn Sookmark - Lãnh sự Thương mại, Giám đốc DITP, trong tình hình hiện tại, đơn vị sẽ tổ chức giao thương theo hình thức trực tiếp song hành với trực tuyến để kịp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại.

Đặc biệt, DITP tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan khai thác tiềm năng thị trường, hợp tác kinh doanh.

Chất lượng các phiên trực tuyến được đảm bảo ở mức cao nhất và tận dụng hiệu quả từ kênh thương mại điện tử trong thời gian tới. Cụ thể, trong buổi giao thương lần này, chỉ có 4 doanh nghiệp giới thiệu gian hàng, trưng bày sản phẩm trực tiếp; số lượng doanh nghiệp còn lại sẽ giao lưu thương mại trực tuyến.

Trước đó, các doanh nghiệp này được tuyển chọn và sẵn sàng giới thiệu những sản phẩm tốt nhất. Đồng thời, doanh nghiệp Thái Lan cũng đưa ra phương thức hỗ trợ đối tác Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng và sản phẩm công nghiệp khu vực để cùng hợp tác phát triển - bà Suparporn Sookmark chia sẻ thêm.

Còn theo bà Saranya Skontanrak - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, cùng là thành viên Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Việt Nam và Thái Lan cần chung tay thúc đẩy sự đa dạng của nền kinh tế nhằm thu hút nhà đầu tư quốc tế, thiết lập mạng lưới sản xuất, cung ứng trong khu vực.

Với ưu thế về vị trí địa lý, hai nước có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để tiến tới cửa ngõ vào ASEAN cũng như thiết lập chuỗi cung ứng xuyên biên giới mà mỗi quốc gia có thể đóng góp dựa trên những thế mạnh đặc biệt của mình.

Trong số đó, có thể kể đến những khâu như: nâng cao tính cạnh tranh của mạng lưới sản xuất, giảm chi phí logistics; tạo điều kiện cho việc di chuyển hàng hóa và dịch vụ tự do qua biên giới... Vì vậy, Chương trình “Giao thương chuỗi cung ứng và sản phẩm công nghiệp Thái Lan” được kỳ vọng là nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp tham gia trao đổi quan điểm về tiềm năng kinh tế to lớn của chuỗi cung ứng và sản phẩm công nghiệp.

Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia nổi bật trong ASEAN về thu hút đầu tư và mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm kiếm thị trường ASEAN hoặc những thị trường thay thế để đầu tư.

Ghi nhận thực tế trong khu vực, Việt Nam đang là "miền đất hứa" cho việc tái định cư nhờ theo đuổi đầu tư nước ngoài, chi phí cạnh tranh và các hiệp định thương mại tự do. Nền kinh tế Việt Nam đang được mở rộng dần dần trong những năm gần đây, với mức tăng trường GDP trung bình trên 6% mỗi năm.

Một số doanh nghiệp Thái Lan cho biết, họ ấn tượng với việc ngành công nghiệp và xây dựng Việt Nam chiếm khoảng 36% GDP. Nhờ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng được thúc đẩy chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất nội địa.

Doanh nghiệp Thái Lan đánh giá, cơ hội hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng mở rộng hơn khi Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và công nghiệp hóa, đẩy mạnh phát triển những hoạt động sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong khi đó, các công ty Thái Lan có sản phẩm và dịch vụ đột phá trong ngành sản xuất chế tạo đang tìm kiếm đối tác tiềm năng tại Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, phát triển quan hệ đối tác chiến lược./.

Mỹ Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thai-lan-ket-noi-giao-thuong-truc-tuyen-voi-doanh-nghiep-viet-nam/651651.vnp