Thái Lan khó nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19

Chính phủ Thái Lan hôm 16-4 cho biết các biện pháp chặt chẽ nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khó có thể nới lỏng trong thời gian tới, tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của cộng đồng.

Người phụ nữ bán rong tại một khu chợ ngừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh Bangkok Post)

NDĐT – Chính phủ Thái Lan hôm 16-4 cho biết các biện pháp chặt chẽ nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 khó có thể nới lỏng trong thời gian tới, tuy nhiên điều này sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của cộng đồng.

Người phát ngôn Trung tâm kiểm soát tình hình Covid-19 của Thái Lan, Taweesin Visanuyothin cho rằng tiêu chí quan trọng nhất trong việc nới lỏng các lệnh cấm là sức khỏe cộng đồng, sau đó mới đến các tác động về kinh tế và xã hội.

Ông Taweesin cho biết rất khó để đưa ra quyết định nới lỏng vào lúc này, điều này có thể sẽ phải dựa vào mức độ tuân thủ về giãn cách xã hội. Chẳng hạn, nếu các trung tâm thương mại được mở cửa trở lại, mọi người buộc phải đeo khẩu trang và phải có đủ không gian để tránh hiện tượng tắc nghẽn.

Ngoài ra, ông Taweesin thông báo, vào tối 15-4 Thái lan đã phát hiện 832 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm, ngoài ra có 168 người không tuân thủ lệnh giãn cách xã hội khi các trường hợp này tụ tập đánh bài, sử dụng đồ uống có cồn và ma túy trái phép.

Người phát ngôn Trung tâm kiểm soát tình hình Covid-19 của Thái Lan cũng cho biết một nhóm gồm các chuyên gia hàng đầu đang làm việc nghiêm túc tại Bộ Y tế để nghiên cứu về các phương án nới lỏng lệnh kiểm soát.

Cũng trong ngày 16-4, Chính phủ Thái Lan đã thông qua việc cắt giảm 50% ngân sách đầu tư và 25% ngân sách thường xuyên trong tài khóa 2021 nhằm huy động vốn để giảm nhẹ gánh nặng tài chính do dịch Covid-19.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Narumon Pinyosinwat cho biết tất cả các cơ quan nhà nước được yêu cầu sửa đổi ngân sách tài khóa phù hợp với kế hoạch mới được Chính phủ thông qua và tái trình lên Cục Ngân sách vào ngày 22-4.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan ngày 7-1 đã thông qua ngân sách tài khóa 2021 có tổng trị giá 3.300 tỷ baht (hơn 100 tỷ USD), với mức thâm hụt 523 tỷ baht. Ngân sách tài khóa 2021 cao hơn ngân sách tài khóa 2020 3,1%, tương đương 100 tỷ baht, trong đó sẽ tập trung chủ yếu vào tái cơ cấu xã hội và kinh tế, sự ổn định tăng trưởng kinh tế, phân phối lại thu nhập tới các khu vực xa xôi, phát triển kinh tế địa phương và giảm bất bình đẳng thu nhập.

Chính phủ Thái Lan ngày 15-4 cũng thông qua đề xuất của Hệ thống An sinh Xã hội (SSS) mở rộng chương trình bồi thường tài chính Covid-19 dành cho những lao động thường xuyên bị mất việc do “bất khả kháng” từ tác động của dịch bệnh. Tỷ lệ bồi thường là 62% lương theo ngày và thời gian bồi thường tối đa 90 ngày, tương đương mức dành cho các lao động mất việc do doanh nghiệp của họ được lệnh đóng cửa để kiềm chế dịch Covid-19.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44107102-th%C3%A1i-lan-kh%C3%B3-n%E1%BB%9Bi-l%E1%BB%8Fng-c%C3%A1c-bi%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-ki%E1%BB%83m-so%C3%A1t-covid-19.html