Thái Lan khởi động lại chiến dịch 'Kitchen of the World' để thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm

Chính phủ Thái Lan sẽ khởi động lại chiến dịch 'Kitchen of the World' (Nhà bếp của thế giới), với mục tiêu đưa Thái Lan trở thành nước xuất khẩu thực phẩm lớn trên thế giới.

Thái Lan phát triển khởi nghiệp thực phẩm và tăng cường hỗ trợ xúc tiến cho các nhà hàng Thái ở nước ngoài, qua đó góp phần đưa xuất khẩu thực phẩm đóng góp hơn 6% trong GDP cả nước.
Phát biểu tại Hội chợ Ẩm thực châu Á ThaiFex 2018 mới đây, Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak cho rằng sản xuất thực phẩm Thái Lan cần tập trung vào gia tăng giá trị và phát triển tất cả các chuỗi cung ứng có khả năng truy xuất nguồn gốc để đạt mục tiêu được công nhận quốc tế về các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Ông nói rằng Bộ Thương mại Thái Lan cần hợp tác chặt chẽ hơn với Phòng Thương mại Thái Lan để tái khởi động chiến dịch "Kitchen of the World" ngay khi chính phủ vừa cam kết phân bổ thêm ngân sách trong tài khóa sắp tới để cấp vốn cho phát triển ngành thực phẩm một cách toàn diện, không chỉ liên quan đến chất lượng thực phẩm mà còn chất lượng của đầu bếp, thương mại điện tử, công nghệ, đổi mới và khởi nghiệp để tạo ra các sản phẩm và thực phẩm Thái Lan đích thực cho người tiêu dùng. Ngân hàng Xuất nhập khẩu cũng sẽ đóng góp vai trò năng động hơn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp để mở các nhà hàng Thái Lan trên toàn cầu.
Theo ông Somkid, nhu cầu thực phẩm trên thị trường thế giới tăng trưởng hàng năm và Thái Lan đứng thứ 15 trong danh sách các nước xuất khẩu thực phẩm, chiếm 2,3% thị phần thực phẩm thế giới.
Ông Chantira Jimreivat, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan, cho biết, năm 2018 nước này tập trung vào đổi mới thực phẩm và sáng tạo các loại thực phẩm để thể hiện nước này là một trong những bếp ăn sáng tạo nhất thế giới.

Ông nói: “Thái Lan là nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất Đông Nam Á, với giá trị xuất khẩu thực phẩm ước đạt 29,4 tỷ USD trong năm 2018, tăng 6% so với năm 2017. Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ các nhà sản xuất tiềm năng để họ trở nên cạnh tranh và có năng lực, giúp họ vận hành bền vững và hiệu quả trên thị trường toàn cầu, và ThaiFex là một nền tảng tối ưu cho hoạt động này”.
Khởi động từ 15 năm trước, chiến dịch “Kitchen of the World” đặt mục tiêu không chỉ thúc đẩy Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu thực phẩm lớn trên thế giới, mà còn là mũi nhọn xuất khẩu các sản phẩm từ chiến lược Mỗi làng một sản phẩm (One Tambon One Product- OTOP).
Năm 2017, xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan đạt xấp xỉ 27,7 tỷ USD. Hơn 70% sản phẩm thực phẩm dành cho thị trường nội địa và 30% còn lại cho xuất khẩu. Top 10 sản phẩm xuất khẩu của Thái Lan là gạo, thịt gà chế biến, thủy sản đóng hộp và chế biến, tôm đông lạnh và chế biến, gia vị thực phẩm.

Sơn Nam (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thai-lan-khoi-dong-lai-chien-dich-kitchen-of-the-world-de-thuc-day-xuat-khau-thuc-pham/87231.html