Thái Lan không có Chanathip ở AFF Cup 2022

Đội tuyển Thái Lan vừa nhận tin không vui, khi Chanathip xác nhận không tham dự AFF Cup 2022 vì cần nghỉ ngơi và nhường chỗ cho cầu thủ mới.

Trong thời gian gần đây, sau khi thất bại ở King's Cup, HLV Mano Polking tuyên bố muốn có đội hình mạnh nhất để cùng Thái Lan bảo vệ danh hiệu Đông Nam Á.

Mano Polking sớm nhận gáo nước lạnh khi Chanathip Songkrasin vừa xác nhận anh không chiến đấu ở kỳ AFF Cup vào cuối năm nay.

"Đội tuyển đã hỏi tôi về vấn đề này. Tôi sẽ thi đấu? Tôi muốn nói thẳng thắn rằng giải đấu không thuộc lịch FIFA nên CLB không muốn tôi tham dự", Chanathip lên tiếng.

"Tôi vừa chuyển đến Kawasaki Frontale và cần thời gian thích nghi. Tôi vừa tham dự một kỳ AFF Cup và năm nay nó lại được tổ chức. Cơ thể tôi không hề được nghỉ ngơi".

Chanathip xác nhận không dự AFF Cup 2022

Chanathip xác nhận không dự AFF Cup 2022

Chanathip được Mano Polking chọn làm đội trưởng Thái Lan và thi đấu nổi bật tại AFF Cup 2020, giải đấu vừa kết thúc đầu năm nay sau khi gián đoạn bởi Covid-19.

"Thành thật mà nói, không phải tôi không muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia", Chanathip tiếp tục. "Nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã tham dự sân choi này 4 lần. Năm nay tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng.

Bốn năm trước, tôi chấn thương 4 lần trong năm và chỉ vắng mặt ở AFF Cup vì không bình phục. Điều đó có nghĩa là cơ thể tôi không thực sự được nghỉ ngơi. Tôi muốn biết, nếu không dự giải, được nghỉ ngơi và chỉ tập trung cho CLB, liệu cơ thể của tôi có tốt hơn không".

Chanathip lần đầu tiên dự AFF Cup năm 2012. Trong 3 kỳ sau đó, anh đều cùng Thái Lan giành chức vô địch (2014, 2016 và 2020).

"Messi Thái Lan" tâm sự, việc anh không dự AFF Cup 2022 mở ra cơ hội cho những cầu thủ mới, cũng như giúp Thái Lan phát triển trong tương lai.

"Một yếu tố khác, những cầu thủ trẻ đang chờ cơ hội thi đấu và phát triển. Tôi nghĩ rằng đội tuyển không có đủ sự kế thừa trong tương lai gần. Chỉ một vài cầu thủ nổi bật.

Việc thiếu tính kế thừa ngăn cản chúng tôi vươn lên tầm châu Á. Tôi nghĩ chúng ra có thể cải thiện điều này.

Một ngày nào đó khi nghỉ thi đấu, tôi hy vọng được chứng kiến các cầu thủ trẻ ngày nay trở thành những trụ cột trong đội tuyển Thái Lan.

Tôi biết rằng khi đá cho ĐTQG, đặc biệt là giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển không được phép thua. Người hâm mộ rất thất vọng nếu chúng tôi không thể giành cúp.

Nhưng chúng ta phải cho cầu thủ trẻ cơ hội. Phải có những gương mặt mới. Chúng ta cần tìm thêm những cầu thủ tiềm năng. Hy vọng những người trẻ sẽ thi đấu và đạt thành tích tốt ở giải năm nay".

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thai-lan-mat-chanathip-o-aff-cup-2022-2067459.html