Thái Lan không ngán Việt Nam ở bán kết, Polking dè chừng Popov

HLV Mano Polking sau khi giúp U-23 Thái Lan đánh bại Campuchia 5-0 để giữ ngôi nhì bảng B đã hoan hỉ nói thầy trò ông sắp hoàn thành mục tiêu ban đầu vào bán kết SEA Games 31 và không ngán đối thủ nào.

Đội tuyển U-23 Thái Lan sau trận ra quân bất ngờ ngã ngựa 1-2 trước đối thủ Malaysia đã nhảy bật dậy thắng liên tiếp Singapore và mới nhất là Campuchia đều với tỉ số đậm đà 5-0.

Hiện tại, thầy trò Mano Polking đã chơi ba trận có 6 điểm, xếp nhì bảng B sau tuyển U-23 Malaysia đang có 7 điểm, trong khi Singapore (5 điểm, 4 trận) và Campuchia (3 điểm), Lào (1 điểm) đã chắc chắn bị loại. Loạt đấu cuối vòng bảng ngày 16-5, đội tuyển U-23 Thái Lan sẽ gặp Lào trong khi Malaysia đụng độ Campuchia dự báo không có bất ngờ nào xảy ra.

HLV Polking đánh giá các cầu thủ Thái Lan sau ba trận đấu ở SEA Games 31 vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Ông thầy người Đức gốc Brazil cảnh báo học trò chơi phòng thủ chưa ổn, với dẫn chứng đối thủ yếu hơn Campuchia có khoảng ba lần đe dọa cầu môn Thái Lan, suýt chút nữa thì để lọt lưới. Ông Polking lên tiếng cảnh giác hộ cầu thủ Thái Lan cần thận trọng và vững vàng hơn ở bán kết, với khả năng sẽ gặp Việt Nam hoặc Indonesia, thậm chí là Myanmar có thầy Popov từng làm giải Thai-League.

U-23 Việt Nam rất dễ đứng đầu bảng A nhiều khả năng đụng độ Thái Lan nhì bảng B khi vào bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

U-23 Việt Nam rất dễ đứng đầu bảng A nhiều khả năng đụng độ Thái Lan nhì bảng B khi vào bán kết SEA Games 31. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Sau trận đại thắng Campuchia 5-0, cửa vào bán kết mở rộng ra cho thầy trò Mano Polking, nếu không có chuyện gì xảy ra trong trận cuối gặp Lào. HLV Polking hồ hởi: “Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu giành vé vào bán kết. Cá nhân tôi hài lòng với kết quả thắng Campuchia 5-0. Chúng tôi đã thể hiện tốt, đặc biệt là lối chơi tấn công. Các cầu thủ đã vững tin chơi gắn bó sau những ngày tập luyện ngắn cùng nhau.

Nhưng vẫn có những vấn đề mà U-23 Thái Lan cần phải khắc phục. Tôi luôn hy vọng một thời gian sau sẽ giúp các học trò hạn chế những điểm yếu, đặc biệt là thế trận phòng ngự mà chúng tôi để Campuchia có đến ba cơ hội ăn bàn trong nháy mắt. Nếu chúng tôi thi đấu với một đội bóng tấn công tốt hơn, điều đó sẽ rất nguy hiểm”.

Ông Polking nghĩ về trận bán kết SEA Games 31: “Trước khi bóng lăn SEA Games, tôi đã nghĩ Việt Nam và Indonesia là hai ứng cử viên nặng ký nhất, bởi họ có sự chuẩn bị chu đáo, cùng những cầu thủ giỏi. U-23 Indonesia đã thực sự thua Việt Nam nhưng khi ấy họ thiếu nhiều cầu thủ. Khi có đầy đủ quân số trong trận tiếp theo, Indonesia đã thắng Đông Timor 4-1 và tiếp tục thắng Philippines 4-0. Điều đó cho thấy Indonesia là một đội mạnh.

HLV Polking của tuyển U-23 Thái Lan cẩn trọng trước các đối thủ bảng A khi vào trận knock out nhưng quả quyết thầy trò ông không ngán ai. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng không cần bàn cãi U-23 Việt Nam là đội bóng được yêu thích nhất cho chức vô địch SEA Games. Nhưng nếu U-23 Thái Lan chơi tốt và biết tận dụng những khoảnh khắc quyết định, tôi nghĩ chúng tôi sẽ không ngại đối thủ nào ở bán kết, kể cả chủ nhà Việt Nam”.

Ông Polking cũng dè chừng U-23 Myanmar: “Đừng quên Myanmar của HLV Popov. Ông ấy đã từng làm việc ở Thái Lan cho một đội bóng chơi Thai-League. Các học trò ông Popov có cách tiếp cận trận đấu rất tốt và chúng tôi không thể đánh giá thấp Myanmar trong trận đấu vừa tthua Việt Nam một bàn”.

Cơ hội cho U-23 Myanmar đi tiếp là buộc phải thắng Indonesia trong trận cuối cùng bảng A vào chiều 15-5. Trong khi đó, thầy trò Park Hang-seo sẽ không khó thắng đối thủ U-23 Đông Timor yếu hơn, lại hết động lực thi đấu.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thai-lan-khong-ngan-viet-nam-o-ban-ket-polking-de-chung-popov-post680093.html