Thái Lan khủng hoảng tiền đạo vì nhiều CLB dùng ngoại binh

Cựu HLV trưởng U19 Thái Lan Somchai Chuayboonchum nhận định việc nhiều CLB Thai League ưu tiên ngoại binh là nguồn gốc cuộc khủng hoảng tiền đạo cắm ở tuyển Thái.

“Tất cả đội bóng đều theo đuổi thành công ngắn hạn, đó là lý do khiến tuyển Thái Lan không còn nhiều tiền đạo cắm đẳng cấp. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi nhiều CLB Thai League cùng chơi theo hệ thống, chỉ dùng một tiền đạo ngoại. Nếu nhiều đội sử dụng cặp tiền đạo trên hàng công, các chân sút Thái Lan sẽ có cơ hội hơn”, ông Chuayboonchum phân tích.

 Teerasil Dangda ở tuổi 32 vẫn đang là lựa chọn đẳng cấp hiếm hoi trên hàng công tuyển Thái. Ảnh: Minh Chiến.

Teerasil Dangda ở tuổi 32 vẫn đang là lựa chọn đẳng cấp hiếm hoi trên hàng công tuyển Thái. Ảnh: Minh Chiến.

Lo lắng của cựu HLV U19 Thái Lan là có cơ sở. Ở tuổi 32, Teerasil Dangda vẫn đang là chân sút chủ lực, tiền đạo cắm đáng tin cậy duy nhất của tuyển Thái. Sau lưng anh, người kế nhiệm Supachai Jaided mới 22 tuổi. Giữa họ là khoảng trống lực lượng lớn khi Thái Lan không có thêm tiền đạo cắm đẳng cấp nào.

Tại AFF Cup 2018, một tiền đạo khác của Thái Lan là Adisak Kraisorn giành giải Vua phá lưới với 8 bàn. Tuy nhiên, anh gây thất vọng lớn khi chơi tệ ở các trận bán kết. Bản thân Kraisorn cũng đã 29 tuổi.

Ông Chuayboonchum tiếp tục: “Quá khó để xử lý vấn đề này. Hầu hết CLB Thai League đều sử dụng tiền đạo ngoại trên hàng công vì như thế sẽ hiệu quả hơn. Họ không dám thử nghiệm, không dám phạm sai lầm. Đặc biệt, các đội bóng lớn càng hiếm trao cơ hội cho tiền đạo Thái Lan. Nhiều cầu thủ Thái không có cơ hội được chơi ở các vị trí săn bàn”.

Trong danh sách ghi bàn của Thai League mùa trước, không cầu thủ Thái Lan nào hiện diện trong tốp 13 tiền đạo hàng đầu. Các CLB lớn như Muangthong, Buriram, Port... đều dành cho ngoại binh những vị trí đá cắm. Điều đó khiến tuyển Thái Lan ngày càng khó khăn trong việc tìm kiếm tiền đạo cắm đẳng cấp.

Cầu thủ Thái Lan vỡ nợ từng 2 lần đối đầu tuyển Việt Nam Cựu tuyển thủ Thái Lan Sarawut Masuk từng góp mặt trong 2 trận đấu ở vòng loại hai World Cup 2018 với tuyển Việt Nam.

Lê Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thai-lan-khung-hoang-tien-dao-vi-nhieu-clb-dung-ngoai-binh-post1080262.html