Thái Lan kì vọng thu về 700 triệu USD từ lễ hội Tết té nước Songkran 2024

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết lễ hội Songkran năm nay dự kiến sẽ giúp nước này thu về 24,4 tỷ baht (700 triệu USD) trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, thu hút hơn 500.000 du khách nước ngoài và gần 4,3 triệu chuyến du lịch nội địa.

Người đứng đầu Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), bà Thapanee Kiatphaibool cho biết doanh thu từ kỳ nghỉ lễ Songkran kéo dài từ ngày 12-16/4 tới đây ước tính tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chính phủ Thái Lan kì vọng thu về hơn 15 tỷ baht (hơn 400 triệu USD) từ 4,3 triệu chuyến du lịch nội địa và khoảng gần 9 tỷ baht (200 triệu USD) từ hơn 500.000 lượt khách quốc tế tham gia Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024.

Tết té nước Songkran 2023 ở phố tây Khao San, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: VOV-Bangkok

Chính phủ Thái Lan đã chi 130 triệu baht (3,6 triệu USD) cho các bộ, ngành liên quan phối hợp quảng bá tổ chức Lễ hội này tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Sudawan Wangsuphakijkosol cho biết Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024 sẽ có 20 cuộc diễu hành đặc biệt, mô tả văn hóa Thái Lan từ khắp các vùng miền trên cả nước.

Tính đến ngày 10/3 vừa qua, Thái Lan đã đón 7,4 triệu lượt khách nước ngoài, thu về 359 tỷ baht (hơn 10 tỷ USD). Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Thái Lan với 1,36 triệu lượt khách, tiếp theo là thị trường Malaysia với gần 1 triệu lượt khách và Nga với khoảng 500.000 lượt.

Theo bà Sudawan, kết quả này có được là nhờ các chương trình miễn thị thực áp dụng cho Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Kazakhstan, hoạt động giảm giá vé máy bay trong giai đoạn lễ hội, cùng việc nối lại nhiều chuyến bay quốc tế.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/thai-lan-ki-vong-thu-ve-700-trieu-usd-tu-le-hoi-tet-te-nuoc-songkran-2024-post1082370.vov