Thái Lan lo tỷ lệ người tham gia trưng cầu dân ý cho Hiến pháp mới sẽ thấp

Ngày 7-7, Ủy ban Bầu cử (EC) của Thái Lan đã bày tỏ quan ngại về khả năng cử tri tham gia bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp sắp tới sẽ thấp, ảnh hưởng xấu đến uy tín chính quyền quân sự đương nhiệm cũng như bản Hiến pháp mới.

Một phiên họp của Hội đồng Lập pháp (NLA) tại Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok.
(Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Ủy viên EC Sawaeng Boonmee, đến ngày 7-7 - ngày cuối cùng để khoảng 20 triệu người không sinh sống ở nơi cư trú chính thức làm thủ tục đăng ký ghi danh bỏ phiếu, chỉ có khoảng 230.000 người, tức khoảng 1% bộ phận cử tri này, hoàn thành thủ tục đăng ký. Bên cạnh nguy cơ có hàng triệu người sẽ không trở về nơi cư trú chính thức để bỏ phiếu vào ngày 7-8 tới, các tổ chức xã hội dân sự hồi đầu tuần này còn cảnh báo vẫn còn nhiều người dân thậm chí không biết khi nào trưng cầu dân ý và trưng cầu dân ý về vấn đề gì. Theo thăm dò của tổ chức iLaw, có đến 70% người được hỏi không biết trưng cầu dân ý vào ngày nào và đến 90% không biết là có câu hỏi về việc chỉ định Thượng viện có quyền tham gia bầu Thủ tướng.

PV

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/840064/thai-lan-lo-ty-le-nguoi-tham-gia-trung-cau-dan-y-cho-hien-phap-moi-se-thap