Thái Lan mất 'át chủ bài' trước trận gặp tuyển Việt Nam tại King's Cup

Ngay trước thềm King's Cup 2019 gặp tuyển Việt Nam, truyền thông Thái Lan đang tỏ ra hoang mang trước thông tin tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin dính chấn thương nặng.

Theo Siam Sports, ngôi sao đắt giá nhất Thái Lan - Chanathip Songkrasin vừa dính chấn thương nặng khi thi đấu cho CLB Consadole Sapporo (Nhật Bản). Tiền vệ sinh năm 1993 va chạm với đối thủ trong trận gặp Yokohama Marinos vào ngày 8.5 tại Cup Nhà Vua Nhật Bản.

Cụ thể, ngôi sao Nhật Bản được cho vào sân ở hiệp hai, nhưng không thể giúp đội nhà tránh được thất bại thảm hại 0-4. Sau trận đấu, "Messi Thái" được chuẩn đoán rách cơ đùi, nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần.

Thông tin trên khiến người hâm mộ đội bóng xứ chùa Vàng cũng như HLV trưởng ĐTQG Thái Lan Sirisak Yodyardthai không khỏi lo lắng. Bởi từ lâu, Chanathip Songkrasin luôn được coi là trụ cột số 1 trong đội hình "Voi chiến".

“Messi Thái” dính chấn thương trong trận Consadole Sapporo thua Yokohama Marinos. Ảnh Getty

“Messi Thái” dính chấn thương trong trận Consadole Sapporo thua Yokohama Marinos. Ảnh Getty

Ngôi sao 26 tuổi được người hâm mộ đặt biệt danh "Messi Thái Lan" bởi kỹ năng nổi bật, luôn có những pha đi bóng ảo diệu dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58. Trong nhiều giải đấu, dù đội nhà thi đấu thăng hoa hay rớt phong độ, Chanathip đều luôn giữ được sự ổn định đáng khen.

Đầu mùa giải 2019, ngôi sao xứ chùa Vàng được Consadole Sapporo chiêu mộ với mức giá 2,6 triệu USD. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1993 từng thi đấu cho đội bóng Nhật Bản theo dạng cho mượn và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Ngoài mức phí chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử bóng đá Thái Lan, Chanathip Songkrasin còn dẫn đầu trong danh sách cầu thủ đắt giá nhất đội hình "Voi chiến". Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, "Messi Thái" có giá lên tới 1,95 triệu USD, gần gấp đôi người xếp sau là Theerathon Bunmathan.

Trong kế hoạch chuẩn bị cho King's Cup 2019, Chanathip Songkrasin nằm trong số những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài sẽ được triệu tập về đội tuyển. Ngoài "Messi Thái", Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) còn triệu tập Theerathon Bunmathan, Thitipan Puangchan (Nhật Bản), Kawin Thamsatchanan (Bỉ) để quyết đấu với tuyển Việt Nam.

Thực tế, nếu Chanathip không kịp trở lại thi đấu tại King's Cup 2019 sẽ là tổn thất to lớn cho tuyển Thái Lan. Còn nhớ tại vòng bảng Asian Cup 2019, chính cầu thủ cao 1m58 là người ghi bàn duy nhất ở trận gặp Bahrain, qua đó giúp Thái Lan giành trọn 3 điểm.

Chanathip thi đấu tốt trong màu áo đội tuyển Thái Lan tại Asian Cup 2019.

Tại AFF Cup 2018, việc không triệu tập các hảo thủ thi đấu ở nước ngoài như Chanathip cũng phần nào khiến "Voi chiến" bị Malaysia loại tức tưởi ở bán kết, sau đó nhìn thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch.

Theo lịch, King’s Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5.6 đến 8.6, đội bóng của HLV Yodyardthai dự kiến sẽ hội quân trước đó 2 tuần để chuẩn bị cho giải đấu. Với tình hình chấn thương hiện tại, nhiều khả năng Chanathip sẽ lỡ hẹn ở phần lớn thời gian tập trung của ĐT Thái Lan, thậm chí không thể thi đấu ở giải giao hữu trên sân nhà.

Ở trận mở màn King's Cup, đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ chùa Vàng đang tỏ rõ quyết tâm đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo để khẳng định vị trí số 1 Đông Nam Á. Chính vì vậy, việc "Messi Thái" chưa chắc chắn tham dự King's Cup sẽ là cơn đau đầu không hề nhẹ với HLV Yodyardthai cũng như cổ động viên xứ chùa Vàng.

Cát Tường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/thai-lan-mat-at-chu-bai-truoc-tran-gap-tuyen-viet-nam-tai-kings-cup-733083.ldo