Thái Lan mất sao gốc Đức trước vòng loại World Cup

Thái Lan tiếp tục tổn thất nhân sự trong lúc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, khi cầu thủ đa năng Philip Roller dính chấn thương đầu gối.

Ngày 3/5, Thái Lan tập trung buổi đầu đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho các lượt cuối giai đoạn 2, vòng loại World Cup 2022.

Vừa tập trung, HLV Akira Nishino liên tục đón tin xấu, khi Philip Roller và Teeraphol Yoryoei đồng loạt rút lui.

Philip Roller phải rút khỏi đội tuyển Thái Lan

Philip Roller phải rút khỏi đội tuyển Thái Lan

Trước đó, tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda phải chia tay đội tuyển Thái Lan, chỉ ít ngày sau khi lên danh sách.

Teeraphol, thuộc CLB Samut Prakan City, là một trong những tân binh mà ông Nishino muốn thử nghiệm.

Trong khi đó, việc Philip Roller vắng mặt được cho là tổn thất lớn với "Voi chiến".

Philip Roller có 12 trận khoác áo Thái Lan, và được HLV Akira Nishino chờ đợi như một giải pháp quan trọng bên cánh phải.

Sinh ra ở Munich, Philip Roller từng thi đấu ở Đức rồi giải hạng Nhì nước Áo, trước khi về Thái Lan - quê ngoại của anh.

Xuất thân ở vị trí hậu vệ phải, Roller ngày càng cải thiện bản thân và trở thành cầu thủ chạy cánh toàn diện.

Mùa giải vừa qua, Roller thường hoạt động như một cầu thủ tấn công cánh phải, và ghi đến 14 bàn cho CLB Ratchaburi.

Philip Roller là cầu thủ Thái Lan có nhiều bàn thắng nhất ở Thai League 2020 trong đợt tập trung đầu tiên, nên được HLV Akira Nishino đánh giá cao trước khi trở lại với vòng loại World Cup 2022.

Theo báo cáo y tế, Roller chấn thương đầu gối nghiêm trọng, và phải sang Đức điều trị.

Trước mắt, HLV Akira Nishino không triệu tập thêm gương mặt nào sau 3 trường hợp chấn thương.

Thái Lan sẽ đến UAE vào ngày 21/5, có 2 trận giao hữu với Oman (25/5) và Tajikistan (29/5).

TT

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/thai-lan-mat-sao-goc-duc-philip-roller-vong-loai-world-cup-2022-732584.html